Phụ nữ Cao Bằng nỗ lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phương Anh
31/07/2025 - 10:24
Phụ nữ Cao Bằng nỗ lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội viên phụ nữ Cao Bằng đóng góp ngày công lao động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với phương châm “Ai có của góp của, ai có công góp công, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, các cấp Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần hiện thực hóa ước mơ về những mái ấm kiên cố cho hội viên, phụ nữ nghèo và đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Gia đình chị Nông Thị Phương, xóm Lạng Cá, xã Bảo Lâm thuộc diện hộ nghèo. Gia đình có 4 nhân khẩu, do kinh tế eo hẹp nên vợ chồng chị chỉ dựng được căn nhà gỗ rộng trên 40m2. Trải qua năm tháng ngôi nhà đã xuống cấp, cứ mưa là nước tràn vào nhà nhưng không có tiền để sửa chữa. Nhưng không vì thế mà chị nản chí, chị nỗ lực lao động sản xuất để có tiền làm nhà kiên cố đồng thời, hăng hái thi đua tham gia các phong trào, hoạt động do chính quyền, Hội LHPN các cấp phát động. Với sự cố gắng vươn lên của chị Phương, đầu năm 2025 chị được Chi hội phụ nữ xóm bình xét, đề xuất Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

“Được Nhà nước hỗ trợ tiền, tôi mạnh dạn vay thêm anh em, họ hàng và dùng số tiền tích cóp bao năm qua để xây nhà. Trong thời gian xây nhà tôi còn được hội viên phụ nữ, bà con làng xóm giúp đỡ ngày công, vận chuyển vật liệu để làm nhà mới”, chị Phương chia sẻ.

Phụ nữ Cao Bằng nỗ lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Cần Yên phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho hội viên

Dẫn chúng tôi tham quan ngôi nhà xây đang dần đi vào hoàn thiện, chị Lương Thị Đoa, hội viên phụ nữ xóm Đồng Chúp, phường Thục Phán nói trong sự mừng vui và xúc động: “Mong ước lớn nhất của tôi về một ngôi nhà xây vững chãi đã thành hiện thực. Tôi biết ơn các cấp, ngành, đoàn thể, trong đó có sự giúp đỡ, kết nối của Hội LHPN tỉnh Cao Bằng để gia đình tôi có đủ kinh phí xây nhà”. Nhiều năm qua, gia đình chị Lương Thị Đoa sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa bão. Giờ đây, căn nhà kiên cố đã thành hình, chị Đoa yên tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các cấp Hội phụ nữ chủ động rà soát số hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay đóng góp ngày công lao động, giúp đỡ các gia đình tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, lợp mái nhà… 

Tiêu biểu như: Hội LHPN xã Vinh Quý giúp hội viên láng nền nhà; Hội LHPN xã Cần Yên phối hợp cùng lực lượng công an, đoàn thể xã giúp đỡ hộ gia đình chị Triệu Thị Dắt vận chuyển vật liệu xây dựng; Hội LHPN xã Quang Long ra quân hỗ trợ láng nền nhà cho gia đình chị Thẩm Thị Dung; Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với chính quyền và người dân hỗ trợ gia đình bà Dương Thị Lâm, xóm Hồng Quang 1, phường Thục Phán thu dọn các vật dụng sinh hoạt, tháo dỡ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị xây mới công trình nhà ở theo tiến độ thi công.

Phụ nữ Cao Bằng nỗ lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh 2.

Chi hội phụ nữ xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý giúp hội viên láng nền nhà

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được 117 cuộc với 4.393 lượt người nghe; đóng góp ngày công, giúp các hộ dân san nền, vận chuyển vật liệu và thi công nhà ở được 260 cuộc với 12.173 người tham gia. Trong tháng 7/2025, Hội LHPN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho 2 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng/hộ.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai công tác vận động hỗ trợ nhà ở cho phụ nữ nghèo, cận nghèo một cách sâu rộng, linh hoạt và hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm; lồng ghép hỗ trợ phát triển sinh kế, tập huấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… nhằm giúp chị em không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp”, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm