pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lai Châu: Nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Lai Châu đã tập trung cao độ, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành và chính quyền các cấp, nhằm cụ thể hóa mục tiêu an cư cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là người có công. Đến ngày 3/7/2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 7.161 hộ dân, đạt 100% kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, 7.049 căn nhà đã được hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.
Trong đó, có hơn 600 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an tỉnh Lai Châu bàn giao nhà cho các hộ gia đình khó khăn
Để đạt được kết quả như trên, thời gian qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập, hoạt động hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng công trình. Chương trình không chỉ là một chính sách xã hội đơn thuần mà còn là giải pháp bền vững góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Những ngôi nhà 3 cứng “nền cứng, khung cứng, mái cứng” mọc lên giữa núi rừng Tây Bắc không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tiếp thêm động lực sống, làm việc và gắn bó của người dân với quê hương, bản làng.
Đặc biệt, ở các địa bàn có nhiều khó khăn, như xã Pa Ủ, có nhiều đồng bào dân tộc Hà Nhì và La Hủ, vốn còn nhiều khó khăn, đến nay cũng đã có 439 căn nhà được xây dựng, tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng, đem lại niềm tin tưởng cho người dân vào Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước rất lớn.
Với những thành công nói trên, còn có vai trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang. Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã trực tiếp vận chuyển vật liệu, dựng nhà, hỗ trợ kỹ thuật, ngày công, giúp người dân từng bước an cư.

Người dân cũng nhiệt tình tham gia góc công sức chung tay xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngoài ra, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Lai Châu cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân tại địa phương. Tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít” đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực đưa chương trình về đích sớm.
Ghi nhận những nỗ lực đó, ngày 11/6/2025, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, đã gửi Thư khen đến các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Trong thư, đồng chí nhấn mạnh: Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; đặc biệt là sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đang từng ngày chạy đua với thời gian, không quản nắng mưa, không quản ngày đêm ở những địa bàn khó khăn, gian khổ nhất, hoàn thành từng căn nhà để mỗi ngày lại có thêm nhiều hộ gia đình có được nơi ở vững chãi, an toàn, yên tâm sinh sống, sản xuất.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Lai Châu đã đem lại niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về những nỗ lực giúp đỡ cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giúp họ yên tâm "an cư lạc nghiệp", từ đó tạo ra những động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.