Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng

Bài, ảnh: An My
30/03/2022 - 10:30
Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng

10 năm qua, phòng khám- chữa bệnh miễn phí của bà giáo Vân đã cứu giúp hàng nghìn thú cưng mỗi năm

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Thị Xuân Vân (SN 1932) mở Phòng khám Thú y Cộng đồng miễn phí địa chỉ tại ngõ 56, phố Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng - Ảnh 1.

Phòng khám được bà Vân thành lập từ năm 2012. Tại đây, nhiều sinh viên thuộc Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thường xuyên đến để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thực hành nghiệp vụ. Bà Vân chia sẻ: “Các em được thực hành trên tiêu bản thật là vô cùng cần thiết. Chính vì thế, dù đôi lúc mệt mỏi do tuổi cao, tôi vẫn đến giảng dạy cho các em với mong ước bộ môn châm cứu thú y không bị mai một”.

Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng  - Ảnh 2.

Dù tuổi đã cao nhưng cứ thứ 4,6,7 hằng tuần, bà Vân lại đến phòng khám truyền đạt lại kiến thức kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, đồng thời thỏa mãn tình yêu động vật.

Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng  - Ảnh 3.

Việc thăm khám thường xuyên đối với thú cưng luôn được bà Vân trao đổi cụ thể với sinh viên, chính điều này mang lại kinh nghiệm quý báu đối với từng sinh viên về sự hồi phục của “bệnh nhân”. Sinh viên năm cuối Phạm Thị Ngọc Hằng chia sẻ: “Bà Vân truyền đạt kinh nghiệm, hướng giải quyết đối với từng trường hợp rất cụ thể, nhờ đó chúng em có thể tiếp thu kiến thức thực tiễn nhanh chóng và hiệu quả”.

Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng  - Ảnh 4.

Không chỉ châm cứu, thăm khám, bà Vân nhận định thức ăn cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự hồi phục của thú cưng. Tuỳ từng hoàn cảnh, bệnh lý khác nhau, cần cho ăn bổ sung thực phẩm gì, từ đó sức hồi phục của “bệnh nhân” mới nhanh và tăng hiệu quả của thuốc. Tại đây, chó, mèo được xoa bóp, châm cứu miễn phí, hàng tháng chủ chỉ đóng 500.000 đồng gồm tiền ăn, giấy vệ sinh, kim châm và thuốc.

Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng  - Ảnh 5.

Sinh viên năm đầu tới phòng khám học hỏi, giúp việc, các bạn năm cuối được bà Vân hướng dẫn cách điều trị, châm cứu.

Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám, châm cứu miễn phí cho thú cưng - Ảnh 6.

Những sinh viên sắp ra trường có kiến thức và tay nghề được bà Vân giao phụ trách 4-5 chó, mèo, tập cách xoa bóp, cố định thú cưng trên bàn châm; tập tiêm, xử lý máy điện châm và học vị trí huyệt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm