Cử tri TPHCM kiến nghị gỡ khó về hạ tầng và quy hoạch treo
Cử tri trao đổi ý kiến tại hội nghị
Ngày 17/12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 8) và Tổ đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị số 17) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại khu vực phía Tây thành phố. Tại hội nghị, hàng loạt vấn đề dân sinh bức xúc như hạ tầng giao thông xuống cấp, dự án "treo" và vướng mắc pháp lý trong tái định cư đã được cử tri thẳng thắn kiến nghị.
Buổi tiếp xúc có sự tham dự của: bà Tô Thị Bích Châu - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Trương Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cùng các đại biểu HĐND TPHCM và lãnh đạo 7 xã phía Tây Thành phố (xã Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Chánh và xã Hưng Long).

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Đại biểu Quốc hội, thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Thông tin đến cử tri, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội cho biết kỳ họp thứ 10 vừa qua ghi nhận khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, với 51 luật và 8 nghị quyết được thông qua. Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù, tăng cường phân cấp và trao quyền chủ động cho TPHCM trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị
Hạ tầng quá tải, dân khổ vì quy hoạch treo
Tại hội nghị, phần lớn ý kiến cử tri tập trung phản ánh những bất cập về hạ tầng và quy hoạch đang kìm hãm sự phát triển của khu vực phía Tây TPHCM. Cử tri Lê Quang Bọt (xã Tân Vĩnh Lộc) bức xúc phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường huyết mạch như Vĩnh Lộc, Thới Hòa do phải gánh chịu lưu lượng lớn xe tải và xe container.
Ông Bọt cho biết mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà và ngập nước khi mưa, gây mất an toàn giao thông và đảo lộn sinh hoạt của người dân, trong khi công tác duy tu, sửa chữa diễn ra rất chậm chạp.
Bên cạnh đó, vấn đề "quy hoạch treo" kéo dài nhiều năm cũng khiến không ít hộ dân lâm vào cảnh đi không được, ở cũng không xong. Do vướng quy hoạch, người dân không thể sửa chữa nhà cửa, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến đời sống và tài sản bị "treo" theo dự án.


Các cử tri đưa ra nhiều ý kiến trao đổi tại hội nghị
Minh bạch hóa công tác bồi thường, tái định cư
Một nội dung "nóng" khác được nhiều cử tri nhấn mạnh là những bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo phản ánh, tại một số khu tái định cư, dù người dân đã kiến nghị nhiều năm nhưng hồ sơ pháp lý về nhà đất vẫn chưa được hoàn tất. Việc chậm trễ cấp giấy tờ khiến người dân gặp khó khăn trong các giao dịch dân sự như vay vốn, chuyển nhượng hay thừa kế.
Trước thực trạng này, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một cách chặt chẽ, công khai và minh bạch theo nguyên tắc "giải tỏa đến đâu, làm đến đó", tránh tình trạng dàn trải hoặc chạy theo thành tích. Đối với các dự án lớn, người dân yêu cầu phải công khai rõ phạm vi thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để người dân an tâm ổn định cuộc sống.
Giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị
Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ghi nhận đầy đủ những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy hoạch và pháp lý đất đai tại 7 xã phía Tây thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Châu nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, bà đề nghị lãnh đạo các xã cần quan tâm sát sao hơn nữa, sớm tháo gỡ các vướng mắc để ổn định và nâng cao đời sống cho bà con cử tri.