Cửa hàng bán đồ Trung Quốc không tem tiếng Việt từng bị xử phạt
Cơ sở kinh doanh hàng Trung Quốc (số 24 Mạc Thái Tông, phường Yên Hoà) không có tem tiếng Việt.
Ngày 12/6, phóng viên ghi nhận tại 2 cửa hàng kinh doanh hàng hóa Trung Quốc ở phường Yên Hòa (Hà Nội) có nhiều thực phẩm, mỹ phẩm, rượu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe không có nhãn phụ tiếng Việt. Đáng chú ý, một trong 2 cơ sở này từng bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.
Trước đó, ngày 26/5/2025, đại diện Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt có nhãn nước ngoài tại số 24 Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy (nay là phường Yên Hòa) vào tháng trước.
Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 13, quá trình kiểm tra đã phát hiện vi phạm và cơ sở bị xử phạt hành chính theo quy định.
Đại diện đơn vị này cũng cho biết, nếu cơ sở tiếp tục có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với các cơ sở kinh doanh hàng nhập khẩu trên địa bàn.
Không chỉ cơ sở tại số 24 Mạc Thái Tông, cửa hàng kinh doanh hàng hóa Trung Quốc tại số 5 Tú Mỡ cũng từng bị báo chí phản ánh vào tháng 4/2025 liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không tem phụ tiếng Việt.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 12/6/2026, tại siêu thị đồ ăn vặt Trung Quốc ở số 24 Mạc Thái Tông (phường Yên Hoà), hàng trăm mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống có xuất xứ Trung Quốc vẫn được bày bán, trong đó nhiều sản phẩm không ghi nhận nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Siêu thị Trung Hoa ở số 5 Tú Mỡ.
Sau khi ghi nhận dấu hiệu vi phạm, phóng viên đã liên hệ, cung cấp thông tin và đề nghị ông Nguyễn Đức Thiện - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13 xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, phóng viên cũng gửi giấy giới thiệu làm việc tới đơn vị này.
Tuy nhiên, ngày 22/6, ông Thiện cho biết vẫn chưa kiểm tra, xác minh vụ việc.
Sau đó, phóng viên đã phản ánh, đặt lịch làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội để làm rõ các nội dung liên quan.
Đáng chú ý, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội hiện công khai số điện thoại của các đội quản lý thị trường nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí để kịp thời kiểm tra, xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin do phóng viên cung cấp, Đội Quản lý thị trường số 13 vẫn chưa xử lý.

Siêu thị Trung Hoa tại số 5 Tú Mỡ bày bán nhiều hàng Trung Quốc không có tem tiếng Việt.
Đối với dấu hiệu vi phạm đang được phản ánh, việc kiểm tra cần được thực hiện khẩn trương nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) và tránh tình trạng hàng hóa được tẩu tán, thay đổi hiện trạng trước thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thực tế.
Thực trạng nhiều hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt được bày bán công khai không chỉ gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận thông tin sản phẩm mà còn đặt ra dấu hỏi về nguồn gốc, tính pháp lý và quy trình nhập khẩu của các mặt hàng đang lưu thông trên thị trường.
Việc các cơ sở kinh doanh hàng hóa Trung Quốc từng bị báo chí phản ánh, bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính nhưng sau đó vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường.