Tags:

hàng lậu

Bất ngờ kiểm tra kho hàng của "hot girl" livestream chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày

Bất ngờ kiểm tra kho hàng của "hot girl" livestream chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày

Kho hàng khủng của hot girl livestream đình đám Nguyễn Hoàng Mai Ly (Maistyle.com) vừa bị lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra vào chiều 25/12.

TPHCM: Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu hơn 3 tấn

TPHCM: Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu hơn 3 tấn

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu, Trần Kim Giàu về tội "Vận chuyển hàng cấm". Hiện nay, Công an Thành phố tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Phát hiện 4.000 hộp bánh Trung thu và thạch trái cây không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Phát hiện 4.000 hộp bánh Trung thu và thạch trái cây không rõ nguồn gốc

Ngày 22/9, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phát hiện và thu giữ gần 3.000 bánh Trung thu và 1.000 hộp thạch trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

TPHCM: Bắt 45 tấn bột ngọt Trung Quốc nghi nhập lậu

TPHCM: Bắt 45 tấn bột ngọt Trung Quốc nghi nhập lậu

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng 45 tấn bọt ngọt nhãn hiệu hai con tôm in chữ Trung Quốc nghi nhập lậu tại hai kho hàng ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tiền Giang: Tạm giữ 900kg hàng may mặc nghi nhập lậu

Tiền Giang: Tạm giữ 900kg hàng may mặc nghi nhập lậu

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 900kg hàng may mặc có dấu hiệu nhập lậu từ 1 hộ kinh doanh tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

TPHCM: Thu giữ hàng chục iPhone, iPad trong chiến dịch truy quét điện thoại “lậu”

TPHCM: Thu giữ hàng chục iPhone, iPad trong chiến dịch truy quét điện thoại “lậu”

Lực lượng chức năng đã thu giữ 50 chiếc điện thoại di động iPhone 11, 12; 09 chiếc iPad và 05 chiếc đồng hồ đeo tay thông minh trong chiến dịch truy quét điện thoại lậu tại TP.HCM.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán Canh Tý

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán Canh Tý

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ ô tô biển Lào chở hàng hóa không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ ô tô biển Lào chở hàng hóa không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Ngày 14/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Bắt giữ 800 kg nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Bắt giữ 800 kg nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 2 vừa phối hợp với Phòng PC05 Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội 389 tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra và phát hiện gần 800 kg Nầm lợn cấp đông, nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm dịch kèm theo, trị giá ước tính hơn 80 triệu đồng.

Sẽ xử lý với người đứng đầu để ‘loạn’ thị trường dược phẩm, mỹ phẩm

Sẽ xử lý với người đứng đầu để ‘loạn’ thị trường dược phẩm, mỹ phẩm

Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ở tình trạng báo động, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng.