Bắc Ninh: Sản phẩm bán tại nhiều cửa hàng chỉ ghi chữ Trung Quốc
Phố Ngọc Hân Công Chúa (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) tập trung hàng chục cửa hàng, siêu thị kinh doanh các sản phẩm có bao bì bằng tiếng Trung Quốc. Qua ghi nhận tại một số cửa hàng, phóng viên nhận thấy nhiều sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt. Đáng chú ý, trước đó, tình trạng này từng được báo chí phản ánh, một số cơ sở tại tuyến phố này cũng từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.

Ghi nhận chiều 25/8, tại cửa hàng Hoa Nhuận Mart, số 51 đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, hàng trăm loại mặt hàng được bày bán.


Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không có thông tin tiếng Việt trên bao bì, chỉ ghi bằng tiếng Trung Quốc; tem trên kệ hàng cũng chỉ ghi tiếng Trung, chủ yếu thể hiện giá bán.

Một số sản phẩm như sữa tắm Enchanteur cũng được bày bán nhưng phóng viên không ghi nhận nhãn phụ bằng tiếng Việt trên sản phẩm.

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định, hàng nhập khẩu chưa có hoặc chưa đủ nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt phải có nhãn phụ tiếng Việt, đồng thời giữ nguyên nhãn gốc và nội dung nhãn phụ phải tương ứng với nhãn gốc.

Ghi nhận một số sản phẩm rượu được bày bán nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, thông tin trên vỏ chai chỉ thể hiện bằng tiếng Trung Quốc.

Tình trạng tương tự được ghi nhận tại siêu thị Ji Jie, số 55 đường Ngọc Hân Công Chúa.


Nhiều loại rượu, nước ngọt được bày bán nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.


Sản phẩm nước tăng lực Red Bull tại đây có bao bì thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc.

Cách đó không xa, Cửa hàng tiện lợi số 39 đường Ngọc Hân Công Chúa cũng có dấu hiệu bày bán sản phẩm không có thông tin bằng tiếng Việt.



Cả bao bì sản phẩm và tem dán trên kệ đều bằng tiếng Trung Quốc.
Nhiều cửa hàng từng bị kiểm tra, xử phạt
Trước đó, năm 2024, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 và số 3 thẩm tra, xác minh và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh hàng hoá tại phố Ngọc Hân Công Chúa.
Kết quả, siêu thị Yi Jie (số 53, biển hiệu ghi số 55 Ngọc Hân Công Chúa) bị phạt 30 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 48,2 triệu đồng.
Cửa hàng tiện lợi Mei Yi Jia (số 37, biển hiệu số 39 Ngọc Hân Công Chúa) bị phạt 17,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 19,1 triệu đồng và 124 bao thuốc lá nhập lậu.
Cửa hàng Tiện L. (China Market) tại số 29 Ngọc Hân Công Chúa bị kiểm tra, xử phạt 2 lần, tổng số tiền phạt 89 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 95,9 triệu đồng, cùng 80 bao thuốc lá nhập lậu.
Ngoài ra, Cầu Vồng Mart tại số 32 Nguyễn Đăng Đạo cũng bị kiểm tra, xử phạt 2 lần, tổng số tiền phạt 89,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 121,9 triệu đồng và 208 bao thuốc lá nhập lậu.
Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, báo chí tiếp tục phản ánh tình trạng hàng nội địa Trung Quốc không có tem, nhãn phụ tiếng Việt tại một số cửa hàng trên phố Ngọc Hân Công Chúa, trong đó có Meiyijia, Van Gia MART và Yi Jie.
Đáng chú ý, sau những đợt kiểm tra, xử phạt trước đó, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt tại một số cửa hàng trên phố Ngọc Hân Công Chúa.