Lật tẩy đường dây bán sách giả, sách lậu - Bài 1: Mua bao nhiêu cũng có, giá rẻ đến khó tin

Qua tìm hiểu của phóng viên, một số sách lậu lớn được chuyển đi từ cơ sở thuộc địa bàn xã Đức Long, huyện Nho Quan (cũ), nay là xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình
Các đường dây sản xuất kinh doanh sách giả, sách lậu đang hoạt động công khai trên các sàn thương mại điện tử một cách tràn lan, khách hàng mua với số lượng bao nhiêu cũng có, giá thì rẻ đến bất ngờ so với sách thật. Nhóm phóng viên Báo PNVN đã thực hiện tuyến bài điều tra lật tẩy ổ nhóm hoạt động kinh doanh trái phép này.
Clip: Lật tẩy đường dây bán sách giả, sách lậu
Mua số lượng bao nhiêu cũng có
Trong vai người có nhu cầu mua sách, phóng viên Báo PNVN đã tương tác với những người rao bán sách trên sàn thương mại điện tử. Chỉ cần tra cứu tên cuốn sách cần mua, chúng tôi nhận được rất nhiều kết quả trên các sàn thương mại điện tử từ Shopee, lazada, cho đến các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok. Ở mỗi thông tin rao bán lại có những mức giá chênh lệch nhau rất lớn.
Chẳng hạn như cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" do Công ty First News phát hành, có mức giá 86 nghìn đồng nhưng cũng cuốn sách này khi được rao bán bởi một số tài khoản khác thì chỉ có giá hơn 30 nghìn đồng.
Thế nhưng khi chúng tôi liên hệ với một số tài khoản mạng xã hội facebook, thì cuốn sách này chỉ có giá hơn 29 nghìn đồng/cuốn, nếu khách mua với số lượng lớn, thì giá thành có thể giảm về mức 22 nghìn đồng/cuốn.
Tuy nhiên, khi phóng viên trao đổi với người bán là muốn về mua hàng trực tiếp, thì những người này khẳng định chỉ bán hàng online chứ không bán trực tiếp, nếu khách hàng không đồng ý mua, họ sẽ cắt liên lạc.

Cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" trên các sàn thương mại điện tử đang bán với mức giá rẻ hơn gấp 3 lần so với giá niêm yết
Chúng tôi giao dịch với một tài khoản facebook có tên là Kim Loan. Người này thừa nhận sách không có giấy tờ hóa đơn, nên giá mới rẻ như vậy, nếu khách hàng đồng ý thì họ sẽ gửi hàng qua hệ thống giao hàng nhanh, vì đây là mặt hàng nhạy cảm, không có hóa đơn khi giao dịch, nếu khách hàng cần thì họ sẽ xuất phiếu thu viết tay.
Điều đáng nói, khi chúng tôi trình bày nhu cầu muốn mua số lượng 10 nghìn cuốn thì những người này cho rằng chỉ mất 2 ngày là họ có thể giao hàng số lượng lớn. Điều đó cho thấy các đối tượng sản xuất kinh doanh sách giả, sách lậu có quy mô rất lớn, với mức độ sản xuất ra các cuốn sách lậu rất nhanh, sẵn sàng đáp ứng số lượng lớn lên tới hàng ngàn cuốn sách cho những người có nhu cầu.

Phóng viên Báo PNVN tương tác với những người rao bán sách trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử
Đường đi của sách lậu đến tay người tiêu dùng
Khi chúng tôi chốt mua 60 cuốn sách Đắc Nhân Tâm với giá 29 nghìn đồng/cuốn, người bán hàng có tên Kim Loan cho biết, sẽ chuyển hàng từ Ninh Bình lên Hà Nội theo đường chuyển phát, chỉ khoảng 2-3 ngày sau là có thể nhận được hàng. Khi đó, khách mua sách chỉ cần kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp với người ship hàng là được.
Và đây là lộ trình của sách giả sách lậu, dù là mặt hàng trái pháp luật, nhưng nó lại được rao bán công khai trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và sau khi chốt đơn, họ gửi hàng cho chúng tôi cũng bằng con đường công khai thông qua hệ thống giao hàng nhanh.
Từ những đơn đặt hàng được chốt, tại cơ sở thuộc địa bàn xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, sẽ đóng gói rồi chuyển hàng cho các shipper mang đi. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong một thời gian ngắn đã có khá nhiều các gói hàng được vận chuyển đi như thế này. Điều đó cho thấy số lượng sách lậu, sách giả được tiêu thụ là rất lớn từ cơ sở này.
Sau khi hàng chuyển đi, chỉ mất thời gian khoảng 2-3 ngày là người mua sẽ nhận được hàng và thanh toán thông qua những shipper, như vậy các cơ quan chức năng cũng khó có thể kiểm soát được dòng tiền giao dịch giữa người mua và người bán các mặt hàng sách lậu, sách giả, đặc biệt là các cơ quan thuế, vì các giao dịch thanh toán là không trực tiếp, tất cả được thông qua khâu trung gian.
Ông Cà Văn Dũng, một người từng có thời gian kinh doanh bán hàng online, cho biết: "Với việc họ bán sách lậu nói riêng và các mặt hàng khác nói chung trong bối cảnh hiện nay, bộ phận đăng tin rao bán và bộ phận đóng hàng, gửi hàng là hoàn toàn khác nhau. Khi đội bán hàng chốt được đơn hàng với người mua về giá cả, số lượng, họ sẽ chuyển thông tin về bộ phận kho. Những người làm ở kho sẽ đóng hàng và gửi hàng theo địa chỉ đã chốt đơn. Với những loại mặt hàng nhạy cảm, họ thường để ở những nơi hẻo lánh, kín đáo, để không nhiều người để ý tới".
(Còn nữa)