Hà Nội: Xử lý gần 2.000 sản phẩm nhập lậu sau phản ánh của Báo PNVN
Lực lượng Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra, xử lý vi phạm tại cơ sở kinh doanh.
Sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam về tình trạng nhiều hàng hóa Trung Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt được bày bán tại hai cửa hàng ở phường Yên Hòa (Hà Nội), lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra. Một cơ sở đã bị xử phạt, cơ sở còn lại đang được đề xuất xử phạt theo thẩm quyền của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.
Ngày 1/7, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thiện, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội), cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh theo nội dung mà Báo phản ánh.
Tại hộ kinh doanh Tư Văn Hoan (địa chỉ số 24 Mạc Thái Tông, phường Yên Hòa), lực lượng chức năng phát hiện 835 sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá 19,25 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 13 đã xử phạt hộ kinh doanh này 11 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Theo ông Thiện, đây là trường hợp tái phạm, bởi cơ sở này từng bị xử lý về hành vi tương tự vào tháng 9/2025.

Cơ sở kinh doanh hàng Trung Quốc tại số 24 Mạc Thái Tông, phường Yên Hoà.
Đối với cơ sở kinh doanh Siêu thị Trung Hoa tại chung cư Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an (số 5 Tú Mỡ, phường Yên Hòa), do ông Nguyễn Minh Nam làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng xác định có hai hành vi vi phạm.
Cụ thể, cơ sở này kinh doanh 1.125 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, tổng trị giá hơn 42,1 triệu đồng; đồng thời buôn bán 45 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Đội Quản lý thị trường số 13 đã báo cáo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và đề xuất xử phạt 32 triệu đồng đối với hai hành vi nêu trên, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
"Mức xử phạt này thuộc thẩm quyền của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Đội Quản lý thị trường số 13 chỉ có thẩm quyền xử phạt ở mức thấp hơn nên đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chi cục xem xét, quyết định theo quy định", ông Thiện nói.

Siêu thị Trung Hoa tại số 5 Tú Mỡ, phường Yên Hoà.
Trước đó, ngày 16/6, Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải bài viết "Tràn lan hàng hóa Trung Quốc không tem tiếng Việt tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội", phản ánh tình trạng nhiều thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, gia vị và rượu ngoại có xuất xứ Trung Quốc được bày bán tại hai cửa hàng trên nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại cửa hàng số 24 Mạc Thái Tông, hàng trăm mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, gia vị... chỉ có thông tin bằng tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt. Nhiều loại rượu ngoại được bày bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến 9 triệu đồng/chai.
Tại Siêu thị Trung Hoa ở số 5 Tú Mỡ, phóng viên cũng ghi nhận nhiều thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Khu vực trưng bày rượu có hàng chục sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau, trong đó có chai được giới thiệu lên tới 11 triệu đồng.
Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa.