Tags:

cửa hàng tiện lợi

Sức mua tăng từ 8% - 10% trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sức mua tăng từ 8% - 10% trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đánh giá: “Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng từ 8% - 10% so với tháng thường và tăng tương đương Tết năm trước. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm qua các sàn thương mại điện tử vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ vào sự tiện lợi và nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn”.

Người đàn ông bị đánh đập liên hồi nhưng khi biết lý do, nhiều người lại ủng hộ

Sự việc diễn ra tại bang California mới đây đã cho thấy một vấn đề đang nhức nhối ở Mỹ.

Người phụ nữ ghé qua trạm xăng 15 phút, điều kinh hoàng sau đó khiến cảnh sát ra lệnh truy nã

Camera an ninh tại đây đã ghi lại được hình ảnh người phụ nữ lái xe tới trạm xăng, bước vào cửa hàng tiện lợi rồi lái xe đi khỏi đây.

Cô gái trẻ kiếm thêm 56 triệu đồng/tháng nhờ việc sắp xếp tủ đồ, gỡ trang sức bị rối cho người giàu

Cô gái trẻ kiếm thêm 56 triệu đồng/tháng nhờ việc sắp xếp tủ đồ, gỡ trang sức bị rối cho người giàu

Nhờ công việc sắp xếp đồ đạc, phối màu quần áo giúp người giàu, cô gái trẻ 'bỏ túi' thêm 600 USD mỗi tuần ngoài công việc chính.

Lý do người Nhật thường để trẻ em tự đi bộ đến trường thay vì đưa đón

Lý do người Nhật thường để trẻ em tự đi bộ đến trường thay vì đưa đón

Việc để trẻ tự đến trường là điều rất bình thường ở Nhật. Điều này đã trở thành một đặc trưng trong cách nuôi dạy con của người dân xứ sở mặt trời mọc.

Siêu thị kéo dài thời gian hoạt động, mở cửa xuyên Tết phục vụ mua sắm

Siêu thị kéo dài thời gian hoạt động, mở cửa xuyên Tết phục vụ mua sắm

Nhiều siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi kéo dài thời gian hoạt động hoặc áp dụng chương trình mở cửa xuyên Tết, áp dụng khuyến mại giảm giá từ 10% đến 70% để thu hút mua sắm trong dịp Tết.

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội cho phép xe ôm công nghệ, cửa hàng cắt tóc, gội đầu và nhiều dịch vụ hoạt động trở lại

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội cho phép xe ôm công nghệ, cửa hàng cắt tóc, gội đầu và nhiều dịch vụ hoạt động trở lại

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành Chỉ thị số 22 về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, trong đó mở lại nhiều hoạt động dịch vụ.

TPHCM sẽ tổ chức bán lương thực, thực phẩm tại chợ truyền thống đang tạm ngưng

TPHCM sẽ tổ chức bán lương thực, thực phẩm tại chợ truyền thống đang tạm ngưng

UBND TPHCM yêu cầu Sở Công Thương cùng các địa phương nghiên cứu tổ chức lại các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu tại những chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động hoặc các địa điểm, mặt bằng trống tại khu vực lân cận.

Hà Nội phát hiện 21 ca COVID-19 liên quan công ty thực phẩm Thanh Nga

Hà Nội phát hiện 21 ca COVID-19 liên quan công ty thực phẩm Thanh Nga

Đêm 1/8 - rạng sáng 2/8, CDC Hà Nội đã có báo cáo nhanh về 21 ca bệnh vừa được phát hiện tại Công ty thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng và là nơi giao hàng cho hàng chục siêu thị lớn ở Hà Nội.

TPHCM: Siêu thị đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào trong thời gian giãn cách xã hội

TPHCM: Siêu thị đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào trong thời gian giãn cách xã hội

Các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TPHCM đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, giá cả có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.