Tags:

của hồi môn

Người đàn ông đẩy vợ đang mang thai xuống giếng, uy hiếp đòi tiền hồi môn

Người đàn ông đẩy vợ đang mang thai xuống giếng, uy hiếp đòi tiền hồi môn

Người đàn ông mất nhân tính vừa hành động vừa quay lại video sau đó gửi cho bố mẹ vợ để đòi tiền.

Góp ý chuyện chồng chu cấp cho con riêng, tôi bị mẹ chồng đòi lại hết tiền vàng cưới

Góp ý chuyện chồng chu cấp cho con riêng, tôi bị mẹ chồng đòi lại hết tiền vàng cưới

Chứng kiến cảnh tôi bị mắng không thương tiếc, chồng không những không bênh mà còn bảo tôi hỗn láo với mẹ anh. Có lẽ tôi đã cưới nhầm người…

Của hồi môn đáng giá cả gia tài mà ông nội để dành cho chị em tôi

Của hồi môn đáng giá cả gia tài mà ông nội để dành cho chị em tôi

Ác mộng mỗi dịp Tết đến xuân về của chị em tôi không ngờ lại có giá trị “khủng” đến thế.

Ly hôn chồng cũ, 16 năm tái hôn 6 lần, người phụ nữ về quê đòi quyền lợi vô lý

Ly hôn chồng cũ, 16 năm tái hôn 6 lần, người phụ nữ về quê đòi quyền lợi vô lý

Lý lẽ và sự vô lý của người vợ cũ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy phẫn nộ!

Ấn Độ: Phía sau bạo lực gia đình là tư tưởng gia trưởng ăn sâu

Ấn Độ: Phía sau bạo lực gia đình là tư tưởng gia trưởng ăn sâu

Trong nhiều năm, bạo lực gia đình luôn là loại tội phạm bạo lực được báo cáo nhiều nhất đối với phụ nữ ở Ấn Độ

Afghanistan: Đói nghèo và nợ nần khiến nhiều gia đình gả con gái nhỏ

Afghanistan: Đói nghèo và nợ nần khiến nhiều gia đình gả con gái nhỏ

Nhiều gia đình Afghanistan phải gả con gái nhỏ để đổi lấy của hồi môn hoặc trừ nợ. Dữ liệu quốc gia gần đây nhất cho thấy, 28% trẻ em gái ở Afghanistan kết hôn trước 18 tuổi và 4% trước 15 tuổi.

Phụ nữ Ấn Độ: Nhiều người ngậm đắng vì bị chồng bỏ rơi ở nước ngoài

Phụ nữ Ấn Độ: Nhiều người ngậm đắng vì bị chồng bỏ rơi ở nước ngoài

Nhiều phụ nữ Ấn Độ bị chồng bỏ rơi nước ngoài sống trong tình trạng nghèo khổ, kỳ thị và lạm dụng. Từ năm 2017 đến năm 2021, Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ cho biết đã nhận được 2.846 đơn khiếu nại từ những phụ nữ bị bỏ rơi.

Ấn Độ: Vợ bị chồng giết vì không sinh được con trai

Ấn Độ: Vợ bị chồng giết vì không sinh được con trai

Sau 4 lần sinh con gái, người phụ nữ Ấn Độ đã bị gia đình chồng ruồng bỏ và bắt nạt. Đến cuối cùng, cô bị chính người chồng giết chết vì "không sinh được con trai".

Của hồi môn 1001 cây giống gieo mầm xanh tương lai

Của hồi môn 1001 cây giống gieo mầm xanh tương lai

Đi ngược với truyền thống cưới xin ở Ấn Độ, thầy giáo Saroj Kanta Biswal (33 tuổi) ở ngôi làng nhỏ Choudakulata thuộc huyện Kendrapara (bang Odisha, Ấn Độ) không muốn nhận tiền vàng hồi môn. Anh mong bố vợ tặng cho 1001 cây giống để "ươm mầm tương lai".

Muốn ly hôn, chồng yêu cầu phải trả hết của hồi môn

Muốn ly hôn, chồng yêu cầu phải trả hết của hồi môn

Thủ tục ly hôn còn chưa xong, chồng đòi mình trả lại chỗ vàng cưới nhà chồng tặng. Tiện thể anh đòi luôn cả chỗ tiền trong thời gian sống chung đã đưa cho mình để chi tiêu sinh hoạt và nuôi con.