Tags:

cục hiv

Chấm dứt dịch AIDS: Thanh niên sẵn sàng

Chấm dứt dịch AIDS: Thanh niên sẵn sàng

Đó là chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay. Chủ đề này phù hợp với bối cảnh tình hình dịch HIV ở Việt Nam, khi các bạn trẻ là lực lượng cần quan tâm trong thời gian tới để đạt mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Việt Nam giữ tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%

Việt Nam giữ tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (2012-2022).

Tặng 1.000 liều thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy cho Chính phủ Lào

Tặng 1.000 liều thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy cho Chính phủ Lào

Ngày 21/2/2022, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Bộ Y tế do ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS làm tổ trưởng đã bàn giao 1.000 liều thuốc Bông sen hỗ trợ cắt cơn trong cai nghiện ma túy, hỗ trợ Chính phủ nước CHDCND Lào.

Quan hệ tình dục đồng giới nam là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

Quan hệ tình dục đồng giới nam là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hải – Phó Trưởng phòng điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho hay, thời gian gần đây, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được cảnh báo là nhóm chính nhiễm HIV/AIDS hiện nay.

Mở rộng PrEP - điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ra tất cả các tỉnh, thành phố

Mở rộng PrEP - điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ra tất cả các tỉnh, thành phố

Việt Nam là một số ít quốc gia trên thế giới triển khai thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus ngay từ năm 2017 và sau thí điểm đã mở rộng ra 26 tỉnh, thành phố. Với kết quả ban đầu, trong thời gian tới, Bộ Y tế có kế hoạch mở rộng dịch vụ PrEP ra tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.