Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp

Phạm Thương
11/11/2022 - 21:28
Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm.

Ngày 11/11, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận (Trưởng cụm thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết Cụm thi đua Đông Nam Bộ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo Hội LHPN 7 tỉnh cụm Đông Nam Bộ gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, Hội LHPN các tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện các hoạt động công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Các cấp Hội đã thực hiện đi cơ sở nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, hướng dẫn, định hướng giải quyết khó khăn tại cơ sở, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án.

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022. Ảnh Uyên Thu.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập được thực hiện tốt. Với đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", trong năm 2022, các cấp Hội Cụm Đông Nam Bộ đã hỗ trợ, giúp đỡ 2.449 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp tổng số tiền 78 tỷ 107 triệu đồng. Tiếp tục duy trì hiệu quả 42 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gồm 262 thành viên, thành lập 28 Hợp tác xã với hơn 350 thành viên; 69 Tổ hợp tác với hơn 650 thành viên; 02 mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"; 56 "Cửa hàng tiêu thụ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp".

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp - Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức gian hàng khởi nghiệp.

Nhờ đó, nhiều phụ nữ đã được cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế gia đình; tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ nghèo mạnh dạn khởi nghiệp để vươn lên thoát nghèo.

Riêng Trưởng cụm - Ninh Thuận, đã tổ chức Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022" gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đã có 41 ý tưởng thuộc 7 huyện, thành phố tham gia dự thi, có 7 ý tưởng/dự án lọt vào vòng Chung kết. Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận tổ chức 4 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành, quản trị sản xuất kinh doanh cho 200 nữ chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022…

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua Đông Nam Bộ tập trung triển khai thực hiện chủ đề của năm là "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".

Hội nghị đề ra 9 nhóm nhiệm vụ năm 2023 như: Chú trọng triển khai chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ  nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong đó thí điểm xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch" ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp - Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai được bầu làm cụm trưởng cụm thi đua Đông Nam bộ năm 2023. Ảnh Uyên Thu.

Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình Mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng Dự án thành phần số 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn 2021-2025 góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia "Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030".

Triển khai hiệu quả các Đề án: "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025". Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả. Kiên trì thực hiện phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội". Đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm Thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ trong năm 2022.  

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp - Ảnh 4.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh Uyên Thu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, liên kết các thành viên trong Cụm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng: Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động của các cấp Hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", thí điểm xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch" ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện các giải pháp xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Hội nghị đã tiến hành bầu Hội LHPN tỉnh Đồng Nai làm cụm trưởng cụm thi đua Đông Nam bộ năm 2023.

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ giúp đỡ hơn 2.400 chị em khởi nghiệp - Ảnh 5.

Cụm thi đua Đông Nam Bộ đã tổ chức bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình chị Huỳnh Thị Chi.

Trước đó, ngày 10/11, Hội LHPN 7 tỉnh cụm thi đua Đông Nam Bộ đã tổ chức bàn giao Mái ấm tình thương cho gia đình chị Huỳnh Thị Chi, hội viên phụ nữ thôn 2, xã Nhị Hà (Thuận Nam). Căn nhà được xây dựng mới có diện tích 56 m2, kinh phí 150 triệu đồng; trong đó, từ nguồn đóng góp của Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ 70 triệu đồng, số còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm