Tags:

khởi nghiệp

Tuổi tác không phải là rào cản để khởi nghiệp

Tuổi tác không phải là rào cản để khởi nghiệp

Sau khi nghỉ hưu, bà Lê Thị Hằng (sinh năm 1968, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) không chọn cuộc sống an nhàn, nghỉ ngơi mà chọn bắt đầu một hành trình mới. Đó là khởi nghiệp với các mặt hàng thủ công làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường như: Lục bình, cỏ bàng, cói...

Viết giấc mơ khởi nghiệp từ những giọt mật

Viết giấc mơ khởi nghiệp từ những giọt mật

Với ý tưởng tạo ra một sản phẩm mật ong khác biệt, tốt cho sức khỏe, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) đã bỏ phố về quê, phát triển mô hình khởi nghiệp nông nghiệp đầy sáng tại miền núi phía Tây xứ Thanh.

Biến những nông sản quen thuộc thành sản phẩm OCOP để giảm nghèo

Biến những nông sản quen thuộc thành sản phẩm OCOP để giảm nghèo

Đó là chia sẻ của chị Đào Thị Thảo (SN 1977) ở xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vốn là viên chức của trường tiểu học tại địa phương, nhưng chị Thảo lại có ước mong được khởi nghiệp với sản phẩm của quê hương.

Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao

Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao

Từng là công nhân giày da, với quyết định táo bạo trở về quê hương làm kinh tế hộ gia đình, chị Bùi Thị Thêm (SN 1993) ở xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà thả vườn và nuôi thỏ sinh sản.

Hội LHPN Bắc Tân Uyên: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế qua mô hình vay vốn

Hội LHPN Bắc Tân Uyên: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế qua mô hình vay vốn

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vừa qua, Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) đã tổ chức phát vay vốn từ mô hình “Hỗ trợ phát triển kinh tế” cho các hội viên có nhu cầu làm ăn, sản xuất.

Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp

Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp

Với cách làm linh hoạt, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Sau 8 năm, hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp, tạo nên nhiều mô hình kinh tế sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Biến đất hoang thành đầm sen, thu tiền triệu mỗi ngày

Biến đất hoang thành đầm sen, thu tiền triệu mỗi ngày

Giữa vùng quê Quảng Thái (nay là thôn 10, xã Quảng Bình, Thanh Hóa), những đầm sen rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách mỗi dịp hè. Ít ai biết rằng, người đứng sau vẻ đẹp ấy là chị Huyền Chi - một phụ nữ chịu khó, dám nghĩ dám làm và giàu nghị lực.

Nghệ An: Hơn 3.000 phụ nữ được tiếp sức khởi nghiệp, vươn lên từ gian khó

Nghệ An: Hơn 3.000 phụ nữ được tiếp sức khởi nghiệp, vươn lên từ gian khó

Triển khai suốt 8 năm qua, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (gọi tắt Đề án 939) đã trở thành bệ phóng giúp hơn 3.000 phụ nữ Nghệ An, trong đó phần lớn là phụ nữ nghèo, yếu thế, từng bước hiện thực hóa ước mơ làm kinh tế. Không chỉ hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và xây dựng mô hình sản xuất, Đề án còn góp phần khơi dậy tinh thần tự chủ, nâng cao vị thế phụ nữ trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Hơn 6.400 tỷ đồng được kết nối, hàng ngàn phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp thành công

Hơn 6.400 tỷ đồng được kết nối, hàng ngàn phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp thành công

Sau 8 năm triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối nguồn lực hơn 6.400 tỷ đồng, đồng hành cùng hàng ngàn hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, làm chủ kinh tế.

Canada: Ngày càng nhiều phụ nữ khởi sự kinh doanh 
trong lĩnh vực kỹ thuật

Canada: Ngày càng nhiều phụ nữ khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật

Annastacia Plaskos, người sáng lập công ty cải tạo nhà Fix It Females (Canada) cho biết, cô muốn cho những người phụ nữ khác thấy rằng họ có thể kiếm được số tiền tương đương với nam giới trong ngành này.