Cuộc hôn nhân lâu nhất trong các Tổng thống Hoa Kỳ

Nam Phong
23/06/2021 - 18:15
Cuộc hôn nhân lâu nhất trong các Tổng thống Hoa Kỳ

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và phu nhân, bà Rosalynn Carter, đã có một mối tình lâu dài và bền chặt Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và phu nhân, bà Rosalynn Carter, vừa kỷ niệm 75 năm chính thức chung sống cùng nhau.

Theo ông Jason Carter, 45 tuổi, cháu nội của cựu Tổng thống Jimmy Carter, buổi lễ kỷ niệm diễn ra ngày 7/6/2021 dành cho bà nội của mình, 93 tuổi, với tình yêu đầu tiên và duy nhất của bà: Ông Jimmy Carter, 96 tuổi, đã được tổ chức tại một số địa điểm ấm cúng ở thị trấn Plains, bang Georgia, Hoa Kỳ. Người thân và bạn bè của cựu Tổng thống và cựu Đệ Nhất phu nhân Hoa Kỳ đã có mặt để chúc mừng họ nhân sự kiện đầy ý nghĩa này.

Từ câu chuyện tình từ thuở ấu thơ

Bà Rosalynn Smith và ông Jimmy Carter kết hôn vào ngày 7/6/1946, tại nhà thờ Methodist của thị trấn Plains. Khi ấy, chàng trai Jimmy mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, đã quyết định cầu hôn cô gái Rosalynn, 19 tuổi. Cả hai là bạn từ thuở ấu thơ bởi Rosalynn chính là bạn thân của Ruth Carter, em gái Jimmy Carter, nên họ đã quá hiểu nhau.

Rosalynn sau này tiết lộ, bà biết Jimmy khi còn là cô bé mới chỉ 13 tuổi và lúc đó, tình cảm giữa đôi bên rất trong sáng. Nhưng đến năm 18 tuổi, cô gái Rosalynn đã yêu chàng trai Jimmy khi anh trở về Georgia trong kỳ nghỉ kéo dài một tháng từ Học viện Hải quân ở Annapolis, Maryland.

Rosalynn không ngần ngại chia sẻ nỗi lòng với người bạn thân Ruth và nhờ cô làm "nội ứng" trong việc đưa Jimmy vào "bẫy tình". Chính những ngày hè lãng mạn ấy đã được Ruth tạo điều kiện cho hai người có thời gian ở bên nhau, giúp đôi bên nảy sinh tình cảm. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Jimmy đã đón Rosalynn từ nhà thờ Methodist để đưa cô đi xem phim và cả hai đã trao cho nhau những nụ hôn đầu. Sáng ngày hôm sau, Jimmy đã nói với mẹ mình rằng "Rosalynn là người mà con muốn kết hôn".

Lễ cưới sau đó được tổ chức trong sự chúc phúc của các thành viên trong gia đình và bạn bè của hai bên nội ngoại. Cặp đôi Jimmy và Rosalynn Carter lần lượt sinh được 3 người con trai Jack, Chip, Jeff và cô con gái út Amy, người đã trải qua một phần thời thơ ấu của mình trong Nhà Trắng, khi ông Jimmy trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.

Trong cuộc hôn nhân bền chặt và lãng mạn này, ông Jimmy và bà Rosalynn Carter luôn biết cách hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Họ cũng chia sẻ đức tin cùng nhau khi hằng đêm, dù bận đến mấy, cả hai vẫn ở bên nhau, đọc Kinh thánh.

Cuộc hôn nhân lâu nhất trong các Tổng thống Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Ông Jimmy Carter và bà Rosalynn Carter khi còn trẻ Ảnh: Getty Images

Đến lối sống giản dị

Dù là vị Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, nhưng ông Jimmy Carter có thói quen sinh hoạt hết sức giản dị dù là khi đương chức hay lúc về hưu. Sau khi mãn nhiệm, cựu Tổng thống Jimmy Carter vẫn có cuộc sống bận rộn và đầy ý nghĩa ở quê nhà. Mỗi buổi sáng, ông Jimmy Carter thường viết lách trong phòng đọc hoặc bơi trong hồ, trong khi vợ ông, bà Rosalynn Carter tập khí công và thiền.

Hai vợ chồng không có đầu bếp riêng mà tự nấu ăn cùng nhau. Ông Jimmy Carter cũng thích tự làm vật dụng và sơn phết trong gara. Khi cần mua sắm quần áo, ông Jimmy Carter đến cửa hàng Dollar General tại địa phương, nơi bán các món hàng giá rẻ dành cho các hộ gia đình có tổng thu nhập hằng năm từ 40.000 USD trở xuống.

Không những vậy, cả ông Jimmy và bà Rosalynn Carter đều rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Họ đã đồng hành cùng Tổ chức "Habitat for Humanity" giúp đỡ xây dựng được hơn 4.000 căn nhà cho những người vô gia cư tại Hoa Kỳ và 70 quốc gia khác trên thế giới. Những hoạt động không biết mệt mỏi của hai ông bà đã giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người nghèo.

Trong những năm gần đây, do tuổi tác, sức khỏe của ông Jimmy Carter bị ảnh hưởng nhiều. Ông đã phải nhập viện nhiều lần vì gãy xương chậu, phẫu thuật não và nhiễm trùng đường tiết niệu. Năm 2015, ông Jimmy Carter từng đứng trước ngưỡng cửa của cái chết khi các bác sĩ phát hiện ra khối u ung thư đã di căn lên tận não.

Những lúc rơi vào khó khăn, ông Jimmy Carter luôn nhận được sự chăm sóc và ủng hộ vô bờ bến của vợ. Chính điều đó đã góp phần giúp cựu Tống thống Hoa Kỳ vượt khó. Ông điều trị đợt phóng xạ đầu tiên ở tuổi 90 và kỳ diệu thay, chỉ 4 tháng sau đó, ông được xác định đã khỏi bệnh ung thư.

Năm 2015, trả lời các phóng viên tại Trung tâm Carter, tổ chức nhân đạo của hai ông bà, ông Jimmy Carter không ngần ngại chia sẻ: "Điều tốt nhất tôi từng làm là được kết hôn với bà Rosalynn. Đó là đỉnh cao của cuộc đời tôi". Còn trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ People vào năm 2019, ông Jimmy Carter nhấn mạnh rằng, việc lấy một người vợ phù hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với một người đàn ông. "Người vợ luôn chăm sóc bạn, làm những điều để thử thách bạn, giữ hạnh phúc trong cuộc sống của bạn là người quan trọng nhất đối với bạn", ông Jimmy Carter nói.


Nguồn: Theo People
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm