Cuộc sống thú vị với chụp ảnh là “nghề tay trái”

Nhật Minh
23/02/2023 - 13:49
Cuộc sống thú vị với chụp ảnh là “nghề tay trái”

Thanh Nga bắt đầu thích chụp ảnh, viết lách từ thời còn học cấp 3

“Làm thêm nghề tay trái xuất phát từ sở thích của mình, khiến cuộc sống có nhiều trải nghiệm thú vị”, Thanh Nga chia sẻ.

Thanh Nga bắt đầu thích chụp ảnh, viết lách từ thời còn học cấp 3. "Ngày đó, mình có sở thích dùng điện thoại quay lại những đoạn clip ngắn, chụp ảnh rồi chỉnh sửa lồng ghép để ra sản phẩm. Mình thấy vui vì bạn bè rất thích những clip, hình ảnh đó. Mình theo đuổi ước mơ trở thành phóng viên - một nghề dù khó khăn nhưng mình của năm 17-18 tuổi chỉ muốn mau chóng được học, được làm công việc có cả viết lách và được dùng máy ảnh để đi tác nghiệp hiện trường. 

Khi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình được tiếp xúc nhiều hơn với việc chụp ảnh. Hết năm thứ nhất, mình cố dành dụm một khoản tiền để mua một chiếc máy ảnh. Mình tự mày mò cũng như theo học một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm nhiều năm, chuyên về ảnh nghệ thuật, ảnh kỷ yếu, ảnh cưới", Thanh Nga cho biết.

Hiện tại, ra trường được hơn 1 năm nhưng Nga vẫn chọn nhiếp ảnh làm "nghề tay trái". Dù làm báo bận rộn nhưng cô cố gắng chạy song song để thực hiện cùng lúc 2 đam mê trong đời. Cô ấp ủ, khi có đủ vốn, cô sẽ mở 1 studio. 

Cuộc sống thú vị từ “nghề tay trái” - Ảnh 1.

“Làm thêm nghề tay trái xuất phát từ sở thích của mình, khiến cuộc sống có nhiều trải nghiệm thú vị”, Thanh Nga chia sẻ.

Mỗi buổi chụp đều mang đến cho Nga một trải nghiệm đẹp. Khi ra trường, đối tượng khách hàng của Him Him Studio có nhiều sự thay đổi. Nhiều cặp đôi trưởng thành hay nhiều bạn nữ tìm đến mình để chụp ảnh đôi, chụp ảnh đón sinh nhật, những ngày lễ, Tết… 

Gần đây, Thanh Nga nhận chụp ảnh cưới. Đôi khi, cô phải chuẩn bị concept, bàn bạc trước với cô dâu, chú rể, thậm chí đi chọn vest, váy cưới cùng họ. Một buổi chụp ảnh cưới sẽ mất 1 ngày, từ tờ mờ sáng đến tối. Có cặp đôi chụp ở xa thì mất khoảng 2 ngày. 

Thanh Nga tâm sự: "Thật sự, mình cảm thấy xúc động khi cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của họ. Dù có chút lo lắng nếu hôm đó thời tiết xấu nhưng mình vẫn cùng ekip cố gắng hết sức để cô dâu, chú rể có tinh thần tốt để chụp ảnh. Với mình, nghề chụp ảnh không còn là nghề để mình làm thêm mà còn là công việc giúp khách hàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ".

Mỗi khách hàng có một sở thích, cách nhìn khác nhau về cái đẹp trong nhiếp ảnh. Người thấy thợ ảnh này chụp đẹp, có màu ảnh đẹp nhưng người khác thì không ưng ý. Chính vì vậy, Nga luôn tạo cảm giác thoải mái khi khách đặt lịch chụp. Thợ ảnh sẵn lòng giúp người chụp có thể tự tin, dám thể hiện mình trước ống kính. 

Chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình, Thanh Nga nói: "Mình không nghĩ là mình làm nghề theo kiểu cạnh tranh. Mình thấy các thợ ảnh thường tổ chức giao lưu, học hỏi lẫn nhau cách tạo ra màu ảnh đẹp. Mình tâm đắc một câu rằng: Nhiếp ảnh là cách người chụp chơi đùa với ánh sáng và tạo ra khoảnh khắc ấn tượng. Nhiếp ảnh mang đến cho mình cái nhìn sâu hơn về cái đẹp. Mình đang cố gắng để tìm ra nét riêng trong ảnh mình chụp, màu ảnh phù hợp với từng concept cũng như đúng ý khách hàng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm