Cứu sống bệnh nhân bị lòi phổi khi khoan giếng

20/04/2017 - 15:10
Trong lúc vận hành máy khoan giếng, bệnh nhân bị cánh của máy khoan quấn vào người, gây chấn thương nặng, đặc biệt phổi trái lòi ra ngoài. Nạn nhân đã được Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đã cấp cứu thành công.
Ngày 20/4, bác sĩ Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch-Lồng ngực (BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên) cho biết, BV vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân H.V.M (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) bị phổi lòi ra ngoài và đa chấn thương nặng do tạn lao động.
image4.JPG
Bệnh nhân đang được các bác sĩ BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên chăm sóc
Bà Triệu Thị Đức, vợ nạn nhân cho biết, sáng ngày 13/4, chồng bà vận hàng máy khoan giếng cho một gia đình ở gần nhà. Trong lúc làm việc, do bất cẩn, ông M. đã bị cánh của máy khoan giếng quấn vào người, gây chấn thương nặng, phổi lòi ra ngoài. Thấy ông M. bị nạn, những người làm cùng đã đưa đến BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên cấp cứu.

Theo bác sĩ Nhật, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp khó đo, suy hô hấp. Các bác sĩ thấy vết thương ngực trái toác rộng phía trước dài khoảng 20cm, lòi phổi trái ra ngoài lồng ngực. Kíp trực chẩn đoán bệnh nhân bị toác ngực trái, tổn thương phổi, bờ vết thương nham nhở nhiều dị vật bẩn, gẫy nát mất đoạn xương sườn trái kèm theo rách hõm nách, tổn thương thần kinh, mạch máu, gẫy cẳng chân trái. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị chấn thương phần mềm vùng mặt, đầu gối trái…
image3.JPG
Người nhà chăm sóc cho bệnh nhân M.
Sau khi liên khoa hội chẩn với ban giám đốc, TS Lô Quang Nhật và bác sĩ Nông Thị Thu (Trưởng khoa Gây mê hồi sức) đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau hơn 2 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Theo đó, bệnh nhân đã được xử trí tổn thương phổi, khâu nối mạch máu, thần kinh, khâu tạo hình lồng ngực trước. Đến sáng ngày 20/3, bệnh nhân phục hồi tốt, hiện được các y bác sĩ phòng Hồi sức tích cực chăm sóc và theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm