Đa dạng hóa hoạt động theo độ tuổi hội viên

Nhật An
14/09/2023 - 07:48
Đa dạng hóa hoạt động theo độ tuổi hội viên

Hoạt động giao lưu bóng chuyền do Hội LHPN xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức

Là người hoạt bát, năng nổ, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, một mặt chị Hảo tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, mặt khác chị tích cực xuống các chi, tổ phụ nữ tham gia sinh hoạt, lắng nghe tiếng nói của hội viên, phụ nữ.

Từng là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân xã, từ nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị Đỗ Thị Hảo được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Lúc nhận nhiệm vụ mới, chị Hảo không khỏi lo lắng. 

Chị Hảo chia sẻ: "Tôi làm công tác Văn phòng nhiều năm, nặng về nội quy, quy định của các văn bản pháp luật nên tác phong có phần nguyên tắc. Trong khi công tác Hội rất cần sự mềm mại, kĩ năng dân vận khéo, đặc biệt là phải bám sát thực tế, đi sâu đi sát đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. 

Ở vị trí công tác mới, tôi mừng vì có cơ hội trau dồi, thử thách bản thân nhưng cũng lo lắng, trăn trở về vai trò, trách nhiệm của một người cán bộ Hội cơ sở".

Là người hoạt bát, năng nổ, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, một mặt chị Hảo tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, mặt khác chị tích cực xuống các chi, tổ phụ nữ tham gia sinh hoạt, lắng nghe tiếng nói của hội viên phụ nữ. 

Sau khi nắm bắt tư tưởng, nhu cầu của chị em, chị Hảo cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ia Nan từng bước kiện toàn kế hoạch hành động của Ban Chấp hành. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, chị Hảo đề xuất các hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát đời sống phụ nữ ở địa phương.

Đa dạng hóa hoạt động theo độ tuổi hội viên - Ảnh 1.

Chị Đỗ Thị Hảo

Theo chị Hảo, muốn hội viên gắn bó với hoạt động Hội thì phải có các hoạt động thiết thực. Chị Hảo đã chia hội viên thành từng nhóm độ tuổi khác nhau, từ đó khảo sát nhu cầu của họ.

 "Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy nhóm hội viên có nhu cầu vay vốn cao rơi vào nhóm từ 30 đến 45 tuổi. Phụ nữ cao tuổi hơn lại thích những hoạt động mang tính cộng đồng để được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau vui buồn trong cuộc sống. 

Từ những đặc trưng đó, khi xây dựng kế hoạch hoạt động, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã lựa chọn các hoạt động, thành lập các câu lạc bộ, tổ phụ nữ phù hợp với từng nhóm độ tuổi hội viên", chị Hảo cho biết.

Với định hướng này, nhóm hội viên phụ nữ dưới 30 tuổi được xác định là hạt nhân trong các hoạt động dân vũ, thể thao, aerobic; hội viên ngoài 30 tuổi thì được Hội chú trọng trang bị kỹ năng phát triển kinh tế gia đình; hội viên cao tuổi thì được gặp gỡ, giao lưu vào các dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước và của Hội. 

"Khi tìm được chìa khóa hoạt động cho từng nhóm hội viên phụ nữ, chúng ta vừa đa dạng hóa hoạt động Hội vừa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ", chị Hảo cho hay.

Không chỉ hướng đến các hội viên, chị Hảo cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ia Nan thường phát động các hoạt động có thể thu hút cả gia đình hội viên vào cuộc. Cụ thể là hoạt động thi vẽ tranh về đề tài gia đình hạnh phúc, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ… 

"Khi hoạt động Hội nhận được sự hưởng ứng tham gia của chồng con, người thân của hội viên thì bản thân chị em cũng sẽ được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia các phong trào, hoạt động Hội, hoạt động cộng đồng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm