Đà Nẵng: Chuỗi hoạt động thiết thực "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” vươn lên thoát nghèo bền vững tại xã La Dêê. Ảnh: Hoàng Cường
Chiều 13/4, tại xã La Dêê, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Chương trình được tổ chức trong 3 ngày (từ 13/4 đến 15/4/2026) tại các xã biên giới La Dêê, La Êê và Đắc Pring với chuỗi hoạt động thiết thực như: Trao tặng 30 suất quà cho hội viên khó khăn; tổ chức “Gian hàng 0 đồng”; xây dựng mô hình “Gia đình an toàn”, tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên” và mô hình mới “Đường cờ Tổ quốc”...
Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội LHPN thành phố mong muốn nắm bắt tâm tư, đời sống, nguyện vọng của phụ nữ địa bàn các xã biên giới; thảo luận giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, các cấp Hội thành phố cũng quan tâm hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất; xây dựng mô hình “Gia đình an toàn”, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trước đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện Hội LHPN thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030, ngày 7/4. Ảnh: Ngọc Hà
Theo đó, Chương trình được triển khai tại 6 xã biên giới: Hùng Sơn, A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, với phương châm "Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển".
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới; hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Hội; nâng cao năng lực tổ chức Hội cơ sở; chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời mở rộng hợp tác, giao lưu biên giới và đối ngoại nhân dân.