Đà Nẵng: Tri ân 28 Chi hội trưởng có 25 đến 40 năm cống hiến cho phong trào phụ nữ

An Khê
19/10/2022 - 08:06
Đà Nẵng: Tri ân 28 Chi hội trưởng có 25 đến 40 năm cống hiến cho phong trào phụ nữ

Hội viên phụ nữ Đà Nẵng tại chương trình.

Chiều 18/10, Hội LHPN TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt Chi hội trưởng phụ nữ và phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chương trình là dịp để Hội LHPN TP. Đà Nẵng biểu dương và tôn vinh những cống hiến của các Chi hội trưởng phụ nữ trong công tác vận động, tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội; đóng góp tích cực vào sự thành công chung của công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố.

Đà Nẵng: Tri ân 28 cô/chị Chi hội trưởng phụ nữ  - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN và UBND thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng đến các chị em phụ nữ nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao những cách làm sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ thành phố trong việc đề ra nhiều giải pháp để mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ.

“Sự dấn thân, cống hiến, trách nhiệm của chị em phụ nữ cơ sở chính là nền móng vững chắc của các cấp Hội phụ nữ, góp phần quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống như chủ đề của Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã đặt ra”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Tại chương trình, Hội LHPN TP.Đà Nẵng phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm khơi dậy ý chí khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các nội dung và tiêu chí thi đua: có tri thức, đạo đức, sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước một cách phù hợp, mang bản sắc riêng của phụ nữ Đà Nẵng.

Dịp này, Hội LHPN thành phố đã tặng hoa và quà cho 28 Chi hội trưởng phụ nữ đã có cống hiến cho phong trào phụ nữ 25 năm đến 40 năm công tác nhằm tôn vinh, ghi nhận sự tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm của các Chi hội trưởng phụ nữ đã có gắn bó nhiều năm với tổ chức Hội. Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ” cho 1 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc.

Đà Nẵng: Tri ân 28 cô/chị Chi hội trưởng phụ nữ  - Ảnh 2.

Hội LHPN TP. Đà Nẵng tặng hoa và quà cho 28 Chi hội trưởng phụ nữ đã có thời gian công tác, cống hiến cho phong trào phụ nữ.

Cũng tại chương trình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo, Chính sách - Pháp luật, Hội LHPN thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm