Tags:

đặc điểm nhận dạng

Đặc điểm nhận dạng kẻ mang dao và vật nghi lựu đạn vào cướp ngân hàng ở Nghệ An

Đặc điểm nhận dạng kẻ mang dao và vật nghi lựu đạn vào cướp ngân hàng ở Nghệ An

Cơ quan công an xác định tên cướp là nam giới khoảng từ 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg.

Bí mật đằng sau công dụng của bộ móng tay dài được xem là “vật bất ly thân” với phi tần nhà Thanh

Bí mật đằng sau công dụng của bộ móng tay dài được xem là “vật bất ly thân” với phi tần nhà Thanh

Từ các bộ phim truyền hình thời nhà Thanh (Trung Quốc) như "Truyền thuyết về Trinh Huân", "Ruyi's Royal Love in the Palace" và "Diên Hi công lược", bạn có thể thấy rằng nhiều hoàng hậu và phi tần thường đeo móng tay dài và nhọn. Vậy ý nghĩa đằng sau của nó là gì?

Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt của người phụ nữ sau gần 20 năm lưu lạc

Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt của người phụ nữ sau gần 20 năm lưu lạc

Sau gần 20 năm bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, bà Lê Thị Thủy (SN 1967, quê Quảng Bình) đã được gặp lại người thân. Cuộc trùng phùng giữa bà Thủy và những người anh, chị ruột thịt ngập trong nước mắt.

Biến chủng virus Covid-19 mới nguy hiểm như thế nào?

Biến chủng virus Covid-19 mới nguy hiểm như thế nào?

Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp mắc biến chủng COVID-19 mới. Đây là biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới 70% so với chủng cũ.

Thiếu nữ 17 tuổi mất tích bí ẩn đã 4 ngày: Gia đình tiết lộ nguyên nhân

Thiếu nữ 17 tuổi mất tích bí ẩn đã 4 ngày: Gia đình tiết lộ nguyên nhân

Sau cuộc cãi vã xảy ra tối 26/8, em Nguyễn Thị Hương Lan (17 tuổi, ở xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) mất tích bí ẩn đến nay vẫn chưa có tin tức.

Hướng dẫn phụ nữ và trẻ em cách ghi nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng xấu

Hướng dẫn phụ nữ và trẻ em cách ghi nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng xấu

Miêu tả được nhận dạng của đối tượng xấu sẽ giúp quá trình điều tra, phá án được nhanh chóng, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Mời bạn theo dõi chia sẻ của các chuyên gia phòng vệ Bùi Việt Bằng (Chủ nhiệm CLB Việt Nhật) trong clip sau đây.

Xác định đặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Xác định đặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng ở TP Hưng Yên, ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã trực tiếp đến hiện trường ghi nhận về tình hình, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương tiến hành các biện pháp, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án.