Đặc sản tết 3 miền đã sẵn sàng trên kệ hàng

06/01/2018 - 07:15
Tuy hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng tại các cửa hàng, khu chợ bán các mặt hàng đặc sản địa phương hàng hóa đã được chuẩn bị, chất đầy ắp trên kệ.

Các cửa hàng thực phẩm Bắc trên đường Trần Quốc Toản (Q.3, Điện Biên Phủ (Q.1) từ hơn tuần qua đã bắt đầu nhập các loại trái cây, thực phẩm đặc sản ở các tỉnh phía Bắc như cam Canh, bưởi Diễn, cam Cao Phong, táo mèo SaPa, miến dong Bắc Kạn, bánh chưng Bắc,…

Theo chủ shop đặc sản Hà Nội Thành Phát trên đường Trần Quốc Toản Q,3 thì năm nay cam Canh được mùa nên giá chỉ 60.000đ/kg, trong khi mọi năm phải từ 100.000 – 120.000đ/kg. Bên cạnh đó, cam Cao Phong có giá 40.000đ/kg, các loại táo mèo Sapa giá 65.000đ/kg, nhãn khô Hưng Yên 125.000đ/kg, bưởi Diễn 90.000 – 100.000đ/kg,.... Cửa hàng cũng bắt đầu nhận đặt bánh chưng tết với giá từ 150.000 – 180.000đ/cặp tùy trọng lượng.

1.jpg
Cam Cao Phong, Hòa Bình tại các cửa hàng đặc sản miền Bắc được bán với giá 40.000đ/kg.

Tại các cửa hàng thực phẩm Bắc khác các đặc sản như chả rươi 500.000đ/kg, chả mực Hạ Long 380.000đ/kg, măng khô 120.000 – 350.000đ/kg, miến dong 40.000 – 70.000đ/kg,…cũng được nhiều người chọn mua.

Vào mùa Tết, khu vực quanh chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình) luôn nhộn nhịp, đông đúc bởi hàng trăm chủng loại bánh, trái cây đặc sản miền Trung đã được người bán chất đầy sạp. Chị Xinh, bán đặc sản miền Trung hơn 20 năm cho biết để chuẩn bị cho dịp Tết Mậu Tuất chị đã nhập về hơn 100 chủng loại bánh từ Quảng Nam vào với những loại bánh cho ngày tết quen thuộc của người miền Trung như bánh thuẫn, bánh tổ, bánh in,…lượng hàng nhập tăng gấp 4 lần ngày thường.

3.jpg
Bánh Thuẫn, loại bánh không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết của người miền Trung.

Đặc sản miền Trung khá phong phú, ngoại các loại bánh trái còn có các món mặn như chả bò Đà Nẵng 300.000đ/kg, cá bống sông Trà 100.000đ/kg và đặc biệt là các loại mắm như mắm cái, mắm cà, mắm nêm đậm đà.

Với những người con miền Trung xa xứ, các loại dưa món khô mới lạ như dưa cà rốt, đu đủ, củ kiệu có giá 70.000 - 150.000đ/kg tùy loại hay mắm ruốc Huế là những món không thể thiếu trong những ngày tết cổ truyền.

2.jpgĐủ các loại đắc sản mắm được bày bán tại khu chợ dành cho người Quảng.

Trong khi đó người miền Tây lại ưa thích những loại khô đặc sản để biếu tặng cũng như lai rai trong những ngày tết. Các loại như khô cá lóc ngày thường có giá 150.000 – 300.000đ, tết tăng lên 350.000 – 400.000đ/kg, khô cá tra 300.000đ/kg, khô cá bông lau 400.000đ/kg. Những năm gần đây xuất hiện thêm khô bò, khô trâu có xuất xứ Campuchia, măng tre và rượu cần Tây Nguyên.

Chị Minh Hòa, chủ shop đặc sản online Ba miền cho biết cửa hàng chị nhập gần 100 chủng loại đặc sản về bán tết, trong đó nhiều nhất là chả bò, mắm và các loại khô miền tây. Cũng theo chị Hòa, giá các loại đặc sản chỉ tăng nhẹ từ 5-10% do có lượng hàng dồi dào.

Hiện nay ngoài những cửa hàng, còn có rất nhiều các shop đặc sản online giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa cũng như so sánh giá cả dễ dàng. Tuy nhiên khi mua sắm trên các shop online khách hàng nên thận trọng, chọn lựa những shop uy tín để sản phẩm chất lượng được đảm bảo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm