Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/04/2026 - 19:50 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc

Hải Yến
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề xuất Chính phủ tiến hành tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng.

Chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ liên quan đến đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại phiên họp, bà Lê Thị Nga cho biết công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhiệm kỳ qua diễn biến phức tạp, đặc biệt trong 2 năm gần đây. Nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận đã bị phát hiện, từ thực phẩm chức năng giả, thịt bò giả, dầu ăn giả đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Gần nhất là vụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, với gần 300 tấn thịt, được phân phối qua nhiều kênh, trong đó có cung cấp cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm cho trường học.

"Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức một cuộc tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để đánh giá đầy đủ thực trạng, từ đó có giải pháp quyết liệt, bảo đảm an toàn cho người dân khi tâm lý lo ngại đang gia tăng", bà Lê Thị Nga nói.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc- Ảnh 1.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 1/4

Theo bà Nga, các vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tồn tại xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là học sinh. Vì vậy, cần rà soát toàn diện để nhận diện rõ những lỗ hổng trong quản lý, đồng thời siết chặt kiểm soát, củng cố niềm tin xã hội. Việc tổng kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm một cách bền vững.

Liên quan đến an toàn giao thông, bà Lê Thị Nga cho rằng dù số vụ tai nạn và thiệt hại về người có xu hướng giảm nhưng con số tuyệt đối vẫn ở mức cao. Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 10.000 người tử vong và khoảng 12.000 người bị thương, tương đương trung bình khoảng 28 người chết mỗi ngày.

Về môi trường, bà Nga lưu ý tình trạng ô nhiễm, đặc biệt tại các dòng sông, vẫn nghiêm trọng và chưa được xử lý triệt để. Ô nhiễm không khí và nguồn nước tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập lĩnh vực y tế, cho rằng chính sách khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm thông tuyến là điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ và cần được thể hiện rõ hơn trong báo cáo.

Tuy nhiên, bà Hải cũng chỉ ra những bất cập trong quản lý hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, từ kiểm soát giá dịch vụ, điều kiện cơ sở vật chất đến năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Bà cho biết "thực sự sốc" trước vụ việc một phòng khám tư nhân chuyên khoa sản tại Hà Nội vi phạm nghiêm trọng quy định khi người chưa qua đào tạo chuyên môn trực tiếp tư vấn, thậm chí sử dụng video trên mạng để hướng dẫn khám chữa bệnh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc- Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải

Từ thực tế này, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở y tế tư nhân trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng "vẽ bệnh", thu phí tùy tiện và trục lợi từ tâm lý lo lắng của người bệnh.

Đánh giá tổng thể, bà Lê Thị Nga nhận định nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với nhiều khó khăn nối tiếp. Đầu nhiệm kỳ chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, giữa nhiệm kỳ là thiên tai, bão lũ, và cuối nhiệm kỳ là ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông đến kinh tế, nhất là giá xăng dầu.

Dù vậy, bà cho rằng Chính phủ đã điều hành linh hoạt, quyết liệt, chủ động ứng phó và đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 6,2%, riêng năm 2025 trên 8%; nhiều công trình hạ tầng quan trọng được hoàn thành. Chính phủ cơ bản hoàn thành các mục tiêu được giao, đồng thời tạo dấu ấn về một bộ máy điều hành sát thực tiễn, gần dân.

"Người dân ấn tượng với một Chính phủ linh hoạt, chủ động và một vị Thủ tướng luôn lăn lộn, bám sát thực tiễn, làm việc không kể ngày đêm", bà Lê Thị Nga chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận