Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi: Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2016-2021

PV
23/11/2021 - 16:50
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi: Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu thành kính thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh: Hội LHPN Quảng Ngãi

Chiều ngày 23/11/2021, Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại 12 điểm cầu.

Trong chiều ngày 23/11/2021, Phiên trù bị thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội. Đồng thời thông qua Chương trình Đại hội, nội quy và quy chế Đại hội, phổ biến nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu thảo luận, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cũng như Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Đến 16h chiều 23/11/2021, 45 đại biểu tại điểm cầu trung tâm do đồng chí Lê Na, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đã đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi: Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX tại điểm cầu trung tâm Hội trường Tỉnh uỷ, số 146 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi

Các con số ấn tượng nhiệm kỳ 2016-2021

2.595 mô hình, điển hình tiên tiến (vượt 865 mô hình so với chỉ tiêu Nghị quyết) trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, học tập và làm theo Bác.

Hơn 570 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

Hơn 15 tỷ đồng, hơn 16.000m2đất được cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn

5.606 hộ (vượt 256% so với chỉ tiêu Nghị quyết) được Hội giúp đỡ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch 

Hơn 3 tỷ đồng, hơn 40 tấn hàng hóa, 530 bộ đồ bảo hộ y tế phòng, chống dịch… các cấp Hội vận động đóng góp, chia sẻ đến người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch

Vận động đóng góp hơn 7 tỷ đồng tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, thăm dân quân, du kích luyện tập, thăm các gia đình chính sách

Hơn 10 tỷ đồng phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em khuyết tật 

Xây dựng mới 328 Mái ấm tình thương (vượt 153 mái ấm, đạt 187% so với chỉ tiêu Nghị quyết), sửa chữa 31 nhà 

Giúp trên 8.200 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 346% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Giới thiệu việc làm, tạo việc làm, xuất khẩu lao động theo hợp đồng cho trên 12.000 người (vượt 4.500 người so với kế hoạch, đạt 160%).

Khai thác trên 530 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ đến nay hơn 2.005 tỷ đồng, cho 47.450 thành viên vay vốn

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm