Đại hội Đảng bộ Hà Nội thứ XVIII: Bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô phát triển thịnh vượng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với nhiều điểm mới, đột phá, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra tầm nhìn, định hướng phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức diễn ra sáng nay (16/10). Tham dự Đại hội có 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.
Với nhiều điểm mới, đột phá, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra tầm nhìn, định hướng phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
Chia sẻ với phóng viên trước thềm Đại hội, bà Bùi Thu Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt rất phấn khởi, tự hào và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới, với nhiều đổi mới và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt chia sẻ sự quan tâm tại Đại hội là công tác về văn hóa và con người Hà Nội. Đây là vấn đề được Thành ủy rất chú trọng và đã được đưa vào dự thảo văn kiện Đại hội.
Đại biểu nhận thấy đây là một hướng tiếp cận đúng đắn, phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Tiếp cận từ góc độ văn hóa và con người sẽ là điểm nhấn, là đặc trưng riêng có của Hà Nội, nơi mà văn hóa không chỉ là nền tảng, mà còn là động lực, là sức mạnh mềm để phát triển.
Với định hướng đó, Đảng ủy phường Phương Liệt sẽ kế thừa và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Chẳng hạn như tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; xây dựng những con đường, tuyến ngõ mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội - từ nếp sống, cách ứng xử đến cảnh quan môi trường sống - để lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực đến cộng đồng.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì Dương Thị Quỳnh cũng bày tỏ vinh dự khi tham dự Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
“Ở nhiệm kỳ trước, tôi từng tham gia trong đoàn chào mừng Đại hội XVII. Lần này, được là đại biểu chính thức, tôi cảm thấy niềm vinh dự càng lớn lao hơn,” bà Dương Thị Quỳnh cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì Dương Thị Quỳnh chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Bản thân là một trong những đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì mong mỏi lớn nhất là sau Đại hội, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, ban hành và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, với đối tượng phụ nữ, bà Dương Thị Quỳnh kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách dành riêng để hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi.
Đối với bà con dân tộc thiểu số ở xã Ba Vì, trong đó có người Mường, người Dao, cuộc sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nữ đại biểu kiến nghị sau Đại hội này, Đảng bộ thành phố sẽ ban hành những chính sách cụ thể, có các đề án, chương trình riêng nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, ổn định xã hội.
Ngoài ra, xã Ba Vì còn có bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc, nữ đại biểu kỳ vọng có thể vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa kết hợp để phát triển du lịch xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Bản sắc văn hóa sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế gắn với du lịch, đồng thời giữ gìn bản sắc riêng của địa phương.
“Sau Đại hội, tôi cũng kỳ vọng quê hương Ba Vì sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn về cơ sở hạ tầng cũng như các chính sách giáo dục, y tế. Ngoài ra, chúng tôi mong thành phố có thêm các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng, xây dựng giao thông đồng bộ, giúp nhân dân thuận lợi hơn trong đi lại và sản xuất,” bà Dương Thị Quỳnh bày tỏ.
Mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân
Đảng bộ Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, đạt trình độ phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Thành phố cũng hướng tới ổn định chính trị-xã hội, môi trường thanh bình, người dân hạnh phúc. Một chỉ tiêu đầy tham vọng được đặt ra là, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10.
“Hiện nay mô hình hoạt động của chính quyền hai cấp đã bước sang tháng thứ 4. Các kết quả bước đầu thì cũng đã được Đảng bộ thành phố đánh giá đầy đủ. Từ thành công của Đại hội, trong thời gian tới các Đảng bộ cơ sở, nhất là Đảng bộ 126 xã, phường sẽ phải tiếp tục quan tâm và hoàn chỉnh hơn để làm sao phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn và đáp ứng được mục tiêu mà thành phố đã đề ra,” ông Phạm Tuấn Long chia sẻ
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cũng rất phấn khởi khi trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần này, thành phố đã thể hiện rõ sự quan tâm đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thành phố cũng đề cập đến việc tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo thực hiện đầy đủ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.
“Dự thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của họ. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo với những nguồn lực tốt đẹp cũng sẽ có cơ hội được phát huy, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố sự ổn định và phát triển của thành phố,” ông Nguyễn Sỹ Trường cho hay.

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra tầm nhìn, định hướng phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ góc độ địa phương, bà Bùi Thu Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt đồng tình sâu sắc với thành tố “hạnh phúc” được đưa vào nội dung của Đại hội lần này. Với cách tiếp cận từ văn hóa và con người Hà Nội, thành tố “hạnh phúc” là một điểm mới, rất đáng chú ý. Là một bước tiến mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh rõ định hướng phát triển không chỉ về kinh tế-xã hội mà còn hướng tới sự hài hòa, bền vững trong đời sống tinh thần và chất lượng sống của người dân. Nội hàm “hạnh phúc” không chỉ là thước đo phát triển, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện của thành phố đối với mỗi người dân Thủ đô.
“Tại Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Ban Chấp hành khóa mới sẽ là những cán bộ, đảng viên đủ tâm, đủ tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy đổi mới. Họ sẽ là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt Đảng bộ thành phố Hà Nội vững bước, tiên phong trong kỷ nguyên mới, sáng tạo, bản lĩnh và quyết tâm cao để hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà Đại hội đã đề ra,” bà Trang bày tỏ tin tưởng.
Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Thành phố Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.