Tags:

đại hội đảng lần thứ xiii

Mong Trung ương quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển

Mong Trung ương quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) Trung ương gồm 200 ủy viên. Trong đó, có 19 ủy viên là nữ. Bộ Chính trị và Ban Bí thư có 2 nữ ủy viên trúng cử. Có thể thấy, tỉ lệ nữ tham gia vào Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đều thấp hơn so nhiệm kỳ trước.

200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Sáng nay 1/2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII với 200 ủy viên chính thức ra mắt.

Tiểu sử, quá trình công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiểu sử, quá trình công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc tái đắc cử lần này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư tại 3 nhiệm kỳ liên tiếp (XI, XII và XIII).

Ngày mai, BCH Trung ương Đảng khóa XIII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày mai, BCH Trung ương Đảng khóa XIII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo lịch trình Đại hội, sáng mai 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đại hội đồng thời sẽ bế mạc vào 1/2 – sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Chốt số lượng 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chốt số lượng 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau phiên thảo luận và biểu quyết chiều nay 28/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cắt giảm chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân!

Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cắt giảm chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân!

Cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, đẩy mạnh "Chính phủ điện tử"… là những nội dung sẽ được Bộ Nội vụ triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, liên quan đến Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước.

Tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc từ các tổ chức thành viên Mặt trận

Tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc từ các tổ chức thành viên Mặt trận

Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn, khi tham gia tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội" tại phiên làm việc sáng nay (27/1) của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chính thức quyết định thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chính thức quyết định thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội.

Lời chúc Tết Kỷ Hợi 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Lời chúc Tết Kỷ Hợi 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; chúc nhân dân và bầu bạn khắp năm châu một năm mới hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Ngày 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.