Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới

Phạm Thương
11/11/2021 - 14:31
Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ mới

Ngày 11/11, Hội LHPN TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức vừa trực tuyến và trực tiếp, với 350 đại biểu tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP Thủ Đức đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức) nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là hoạt động phòng chống dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay. Hội đã vận động số tiền trên 7,6 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho hơn 15.000 lượt cán bộ, hội viên khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Các cấp Hội tích cực tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch như tham gia truy vết, tiêm vaccine, hỗ trợ phát các gói an sinh xã hội. Hội LHPN TP Thủ Đức tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly tập trung, các khu vực bị phong tỏa và hội viên phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bán vé số, sinh viên trong thời gian xảy ra dịch bệnh…

Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN TP Thủ Đức đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có nâng cao năng lực đại diện của các cấp Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chị Đặng Thị Ngọc Trâm, Hội LHPN chợ Bình Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM), kỳ vọng: "Trong bối dịch bệnh đã được kiểm soát, tôi đi dự đại hội cảm thấy rất phấn khởi. Tôi mong muốn Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho chị em, hội viên phụ nữ và có nhiều kết quả cao hơn nhiệm kỳ cũ. Tình hình hiện nay, chợ truyền thống dần vắng khách, nhiều người thích đi siêu thị và mua hàng online nên buôn bán hơi khó khăn. Tôi mong sẽ có nhiều mô hình, cách làm thúc đẩy kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ truyền thống sau mùa dịch".

Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới - Ảnh 2.

Các đại biểu xem tác phẩm đoạt giải nhất hội thi thiết kế logo chào mừng Đại hội do Hội LHPN TP Thủ Đức tổ chức

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN TP Thủ Đức sẽ tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Trong đó, đại hội nhấn mạnh vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới bằng các việc làm như: Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chủ động trong bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội và phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Tổ chức Hội nghị, hội thảo, trực tiếp làm việc với các cấp ủy... để trao đổi về công tác cán bộ nữ, thống nhất giải pháp trước mắt, lâu dài nhằm góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy.  

Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới - Ảnh 3.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Rà soát cán bộ nữ cấp ủy, cán bộ nữ trong Ban Thường vụ, cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý để có cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp ủy giới thiệu cán bộ nữ trong quy hoạch, bố trí cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp. Góp phần thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 có 40% cán bộ nữ thuộc diện qui hoạch và 75% cán bộ nữ diện qui hoạch được cử đi đào tạo, tập huấn. Phát huy vai trò Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.

Đại hội phụ nữ đầu tiên tại TP Thủ Đức: Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Hạnh Thảo (nhận hoa) đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ mới

Bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức khẳng định: "Dù ở vị trí, lĩnh vực nào, phụ nữ TP Thủ Đức luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nghĩa tình, tự tin khẳng định bản thân. Phụ nữ cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong gia đình, là lực lượng nòng cốt trong việc giáo dục thế hệ trẻ; nữ thanh niên là lực lượng nữ trẻ, năng động, xung kích trong các hoạt động của Hội; nữ công nhân lao động có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trình độ học vấn, rèn luyện nâng cao tay nghề, chuyên môn kỹ thuật; nữ dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội".

Đại hội đã bầu ra 59 đại biểu vào BCH Hội LHPN TP Thủ Đức (TPHCM) nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Hạnh Thảo đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ mới.

Ngày 1/1/2021, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức với diện tích rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người. Cùng với sự hình thành của thành phố Thủ Đức, Hội LHPN TP Thủ Đức cũng ra đời từ đây. Hội LHPN thành phố Thủ Đức gồm 39 cơ sở Hội, 254 chi Hội và 2.052 tổ Hội với 214.547 hội viên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm