Đại sứ Anh cảm ơn 2 trẻ em Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang cho "xứ sở sương mù"

PV
25/04/2020 - 12:01
Đại sứ Anh cảm ơn 2 trẻ em Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang cho "xứ sở sương mù"

2 em Nhạn và Khôi

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã viết thư cảm ơn hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi vì dùng tiền mừng tuổi mua 20.000 khẩu trang y tế gửi tặng chính phủ Anh.
Đại sứ Anh Gareth Ward

Đại sứ Anh Gareth Ward

Trước tình hình thiếu hụt thiết bị bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang y tế vì dịch Covid-19 tại Anh, chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi (học sinh cấp 2 tại Hà Nội) đã gửi tặng 20.000 khẩu trang y tế. Món quà ý nghĩa được mua từ tiền mừng tuổi mà hai em tiết kiệm trong nhiều năm. Theo Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, số khẩu trang trên đã được vận chuyển sang Anh vào tuần trước trên chuyến bay thương mại đặc biệt, trong đó có hơn 100 công dân Anh được đưa về nước.

Để cảm ơn tấm lòng của hai chị em Linh Nhạn và Cao Khôi, Đại sứ quán Anh đã chia sẻ bức thư cảm ơn của Đại sứ Anh Gareth Ward và bức ảnh hai chị em trong một lần đến London.

"Virus corona đang là vấn đề nhức nhối khắp toàn cầu. Chú rất hạnh phúc khi các cháu, ở lứa tuổi còn nhỏ, đã biết quan tâm đến thế giới và góp sức trong cuộc chiến chống virus này. Chú tin món quà của các cháu sẽ rất có ý nghĩa với các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tuyến đầu tại Anh, những người đang làm việc ngày đêm để chiến đấu chống virus Corona và cứu sống nhiều người", Đại sứ Anh Gareth Ward viết trong thư.

Đại sứ Anh viết thư cảm ơn 2 chị em Linh Nhạn và Cao Khôi

Đại sứ Anh viết thư cảm ơn 2 chị em Linh Nhạn và Cao Khôi

Đại sứ Anh Gareth Ward cũng viết rằng câu chuyện của hai chị em Linh Nhạn và Cao Khôi giúp ông cảm thấy đầy hy vọng về tương lai: "Câu chuyện của các cháu thật ấm lòng. Đọc được lá thư của hai cháu khiến tôi tin tưởng hơn vào tương lai. Nếu mọi người đều đóng góp một phần vào cuộc chiến, chú tin chúng ta có thể vượt qua đại dịch này".

Nhạn và Khôi cũng nhận được nhiều lời cảm ơn từ dân mạng Anh khi câu chuyện của các em được chia sẻ. Nhiều người cho rằng tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở Anh đã thôi thúc trẻ em ở Việt Nam làm công việc thiện nguyện. Anh hiện là là vùng dịch Covid-19 lớn thứ sáu thế giới, với 143.464 ca nhiễm, trong đó hơn 19.506 ca tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm