Thủ tướng Anh Boris Johnson ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt

Nhu Thụy
10/04/2020 - 08:03
Thủ tướng Anh Boris Johnson ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt
Văn phòng thủ tướng Anh tuyên bố, ông Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để về lại phòng bệnh bình thường nhờ tình trạng sức khoẻ có tiến triển tốt. Đây là một tin tức lạc quan đối với nước Anh trong bối cảnh cuộc chiến Covid-19 đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Sau 3 đêm ở ICU, ông Boris Johnson đã trở lại phòng bệnh bình thường và đang có "tinh thần cực kỳ tốt". Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock bày tỏ vui mừng về việc thủ tướng Anh Boris Johnson được ra khỏi ICU. Ông Hancock nói: "Tôi biết nhân viên của hệ thống y tế quốc gia (NHS) tuyệt vời của chúng tôi đã dành cho ông ấy sự chăm sóc đẳng cấp thế giới". 

Ông Johnson sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao trong giai đoạn phục hồi. Giới chức Anh những ngày qua liên tục cập nhật tình trạng của Thủ tướng, nói ông đã ổn định và có thể ngồi dậy.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

"Tin tức tuyệt vời: Thủ tướng Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực. Mau bình phục nhé Boris", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter.

Trước đó, khi hay tin tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Johnson xấu đi, Tổng thống Donald Trump cho biết, các công ty dược của Mỹ đang nghiên cứu những biện pháp điều trị Covid-19 cho lãnh đạo Anh. Tuy nhiên, phía Anh từ chối Mỹ hỗ trợ chữa trị Covid-19 cho ông Johnson. Đội ngũ y tế chăm sóc của nước này sẽ quyết định phương pháp điều trị cho ông thay vì bất kỳ chuyên gia nước ngoài nào khác.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người tạm thời làm thay nhiệm vụ cho ông Johnson trong thời gian này, cho biết thủ tướng đang có "những bước tiến triển tích cực". Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày trên phố Downing, ông Raab thừa nhận ông đã không nói chuyện với Thủ tướng Johnson kể từ khi thủ tướng được đưa vào bệnh viện nhưng khẳng định chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Đây là một tin tức lạc quan đối với nước Anh trong bối cảnh cuộc chiến Covid-19 đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Tổng số nạn nhân thiệt mạng vì dịch tại nước Anh hiện là 7.978 người và số ca nhiễm bệnh là trên 65.000 ca. Cố vấn trưởng Khoa học của chính phủ Anh Patrick Vallance nhận định, phải mất ít nhất 2 tuần nữa dịch mới đạt đỉnh tại Anh. Ngoại trưởng Dominic Raab kêu gọi người dân Anh tiếp tục ở nhà dù lễ Phục sinh đang đến rất gần.  

Nguồn: AFP, Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm