Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời ở TPHCM

Nam Anh
25/06/2020 - 11:45
Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời ở TPHCM

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward (phải) trong buổi làm việc với công ty Shire Oak International tại TPHCM

Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời tại TPHCM, sở hữu tổng giá trị đầu tư lên đến 1,9 tỷ USD.

Ngày 24/6, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward đã đến thăm Công ty Shire Oak International tại TPHCM. Nhà đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời đến từ Vương quốc Anh hiện đang triển khai hơn 720 dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng giá trị 1,9 tỷ USD (khoảng 44.000 tỷ đồng) trên khắp Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2002, Shire Oak International là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Anh và châu Âu. Những thành tựu có thể kể đến của công ty bao gồm việc xúc tiến phát triển dự án khai thác điện từ năng lượng thủy triều đầu tiên trên thế giới tại Vịnh Swansea, dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Vương quốc Anh tại West Raynham và các dự án năng lượng hàng đầu khác ở Tây Ban Nha.

Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời tại TPHCM - Ảnh 2.

Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời tại TPHCM

Tại Việt Nam, Shire Oak International đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các tổ chức trong ngành năng lượng và các doanh nghiệp để tăng cường công suất điện mặt trời trên toàn quốc. Bằng cách lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp lên mái xưởng của khách hàng, Shire Oak International khai thác nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế một cách mạnh mẽ và bền vững.

Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời tại TPHCM - Ảnh 3.

Ông Borries Plass, Giám đốc điều hành của Shire Oak International

Trong buổi trao đổi hợp tác, Đại sứ Gareth Ward đã cùng ông Borries Plass, Giám đốc điều hành của Shire Oak International, thảo luận về nhiều chủ đề đáng chú ý, bao gồm chiến lược đầu tư năng lượng mặt trời áp mái của Shire Oak International tại Việt Nam và những cơ hội đồng hành hợp tác cùng với Đại sứ quán Anh để tiến xa hơn trong việc triển khai năng lượng mặt trời trên khắp lãnh thổ, đưa Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ Gareth Ward cho biết: "Từ năm 1990, Vương quốc Anh đã giảm phát thải 42% trong khi vẫn tiếp tục tăng trưởng kinh tế 72%. Điều này minh chứng rằng không cần phải đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng năng lượng bền vững. Tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam đã đi đến một kết luận tương tự và có các bước phát triển ngành năng lượng tái tạo một cách rõ rệt từ năm 2019".

Ông Borries Plass bày tỏ niềm cảm kích: "Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng được chào đón Đại sứ Gareth Ward và đoàn đại sứ Anh đến thăm Shire Oak International. Đây là một cơ hội tuyệt vời để công ty chúng tôi thể hiện tâm huyết của mình, cũng như của chính phủ và doanh nghiệp ở Anh và Việt Nam, với lĩnh vực năng lượng mặt trời".

Sau cuộc gặp gỡ tại Công ty Shire Oak International, Đại sứ Gareth Ward và đoàn đại sứ đã đến thăm một trong những dự án lớn nhất của Shire Oak International: Công ty thiết kế nội thất và thi công BOHO Décor. Nằm ở tỉnh Long An, công ty BOHO Décor đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 998 kWh trên mái của nhà máy mình. Hệ thống năng lượng mặt trời này giúp ngăn chặn phát tán 863 tấn khí thải Carbon Dioxide (Co2) mỗi năm, tương đương với lượng khí thải ra của 186 xe khách cỡ lớn hằng năm. 

Đại sứ Anh tại Việt Nam gặp gỡ nhà phát triển năng lượng mặt trời tại TPHCM - Ảnh 6.

Đại sứ Gareth Ward (thứ 2 từ phải sang) thăm dự án năng lượng mặt trời tại Long An

 Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, việc mở rộng công suất phát điện mặt trời ở Việt Nam có thể tạo ra tới 25.000 việc làm mới mỗi năm cho đến năm 2030 và 20.000 việc làm khác trong ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời cho thị trường toàn cầu. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, việc triển khai nguồn năng lượng mặt trời mới cũng sẽ là một yếu tố quan trọng để Chính phủ Việt Nam đáp ứng mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu và giảm nhu cầu sản xuất nguồn than mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm