Tags:

buổi làm việc

Diễn biến mới vụ quán cơm bình dân bị tố "chặt chém" 160.000 đồng/suất

Diễn biến mới vụ quán cơm bình dân bị tố "chặt chém" 160.000 đồng/suất

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cơm gần cổng BV Bạch Mai (Hà Nội) bị tố "chặt chém" khách hàng đã không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đang liên hệ với khách hàng để thu thập thêm thông tin.

Hội LHPN Việt Nam và MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Hội LHPN Việt Nam và MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thi Minh Hương đã có buổi tiếp đón Đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF) để trao đổi các nội dung về vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và hỗ trợ gia đình Việt - Hàn.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Chiều ngày 13/9, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các phòng, ban chuyên môn của TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Giám đốc BV Bạch Mai: Nếu tự chủ sẽ phải tăng doanh thu, gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo

Giám đốc BV Bạch Mai: Nếu tự chủ sẽ phải tăng doanh thu, gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo

Giám đốc BV Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các BV tuyến cuối. Bởi đây là bệnh viện đầu ngành, nơi điều trị tất cả bệnh nhân trong cả nước. Nếu tự chủ chắc chắn phải tăng doanh thu, lúc đó sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Loại hình kinh doanh an toàn thì cho hoạt động

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Loại hình kinh doanh an toàn thì cho hoạt động

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, loại hình kinh doanh nào an toàn thì cho mở lại loại hình kinh doanh đó.

Thông tin TPHCM “thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15/9” là sai sự thật

Thông tin TPHCM “thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15/9” là sai sự thật

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM khẳng định, thông tin “bắt đầu thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15/9…” là sai sự thật.

Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra, giám sát khu cách ly

Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra, giám sát khu cách ly

Trong lần xét nghiệm toàn tỉnh Đồng Tháp thứ 2 (từ 28/8-1/9), hiện số ca phát hiện trong khu cách ly chiếm khoảng 37,9%, trong khu phong tỏa chiếm khoảng 31,4%, trong cộng đồng chiếm khoảng 30,8%.

Thứ trưởng Y tế: Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở tình trạng nguy cơ rất cao

Thứ trưởng Y tế: Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở tình trạng nguy cơ rất cao

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở tình trạng nguy cơ rất cao. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh cần quán triệt từ tỉnh đến xã, phường không được chủ quan.

Bộ Y tế hỗ trợ Cần Thơ dập dịch

Bộ Y tế hỗ trợ Cần Thơ dập dịch

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã "gợi mở" nhiều thông tin, giúp Cần Thơ tham khảo để chống dịch Covid-19.  

Giảm thời gian điều trị, cách ly với các trường hợp liên quan đến Covid-19

Giảm thời gian điều trị, cách ly với các trường hợp liên quan đến Covid-19

Căn cứ diễn biến của nồng độ virus và diễn biến lâm sàng, Bộ Y tế đã quyết định giảm thời gian điều trị và cách ly với bệnh nhân Covid-19