Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/03/2026 - 10:37 (GMT+7)

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là dấu mốc quan trọng

Việt Đức
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là dấu mốc quan trọng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tin tưởng hai Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Việt Nam sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa của sự kiện quan trọng này đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như những kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

- Sắp tới Việt Nam sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ góc nhìn của Đại sứ, cuộc bầu cử có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026 tới đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, một dấu mốc mang tính bước ngoặt trong đời sống chính trị của đất nước Việt Nam.

Trước hết, đây là quá trình để nhân dân Việt Nam thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình, nhằm lựa chọn những cá nhân mà họ tin tưởng có đủ kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo đức để đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và ở cấp địa phương. Qua đó, sự kiện này tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các mục tiêu chiến lược đã được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi là đưa Việt Nam trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và vươn lên thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 để kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vô cùng ấn tượng: quy mô nền kinh tế vượt 500 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đạt trên 8% so với khu vực và tổng kim ngạch thương mại quốc tế đạt 900 tỷ USD. Những kết quả này chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các chiến lược phát triển như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự ổn định chính trị và tăng cường niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các xung đột khu vực và những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực; việc duy trì một môi trường chính trị ổn định và hệ thống quản trị hiệu quả là đặc biệt quan trọng.

Tôi tin tưởng rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho nhân dân, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch phát triển cũng như chính sách của Chính phủ một cách phù hợp. Điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục vươn lên trở thành quốc gia có vai trò đi đầu trong hội nhập quốc tế hiệu quả, đặc biệt là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do.

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là dấu mốc quan trọng- Ảnh 1.

Xem danh sách cử tri. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tôi cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 15/3/2026 sắp tới sẽ thành công rực rỡ và sẽ là nhân tố quan trọng để Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định chính trị, phát triển năng động, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế. Qua đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

- Quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển. Đại sứ kỳ vọng như thế nào vào vai trò Quốc hội Việt Nam khóa mới trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghị viện cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng thông qua kênh hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan lập pháp hai nước liên tục được duy trì và phát huy thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn giữa các Ủy ban.

Hai bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm lập pháp và việc ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng của quốc gia, tiêu biểu như kinh nghiệm trong sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, hợp tác đào tạo cán bộ cho Văn phòng Quốc hội Lào, hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động lập pháp, giám sát và hoạch định chính sách quốc gia.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), qua đó góp phần thúc đẩy tiếng nói chung của khu vực vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng Quốc hội khóa XVI cùng Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường giám sát và hoàn thiện các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân.

Dựa trên nền tảng của mối quan hệ đặc biệt và sự tin cậy chính trị ở mức độ cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tôi tin tưởng hai Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Điều này được thực hiện vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Một lần nữa, tôi xin chúc cuộc bầu cử của Việt Nam sắp tới sẽ thành công tốt đẹp!

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh!

Nguồn: TTX
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận