Đối với những người dân làng Bàn Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh không chỉ là người con kiệt xuất của quê hương mà còn là người giản dị, rất đỗi gần gũi với bà con xóm giềng.
Tư duy mang tầm chiến lược của Đại tướng Lê Đức Anh trong xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng thời kỳ Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng là những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.
Sáng 3/5/2019, Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết "Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi nhân dân". Báo PNVN xin trân trọng đăng toàn văn bài viết này.
Tổng Bí thư Đỗ Mười từng nói: “Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng ta, Nhà nước ta, của nhân dân ta, của cách mạng Việt Nam".
Đại tướng Lê Đức Anh - người chỉ huy cuối cùng của 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975 - đã ra đi. Nhưng những dấu ấn về tài chỉ huy, tài thao lược của ông đối với cánh quân phía Tây -Tây Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử sẽ còn lưu mãi trong lòng quân và dân ta.
Ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm 39 đồng chí, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.
Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3 và 4/5/2019) đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra thông cáo đặc biệt, tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước sẽ được tổ chức theo hình thức Quốc tang.
Dường như không ai trong số 15 vị Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay (và cả 4 vị Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam), mở đầu con đường binh nghiệp như Đại tướng Lê Đức Anh - tổ chức và lãnh đạo “Đội quân áo nâu” trong những ngày Nam Bộ kháng chiến.
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, sinh năm 1920, đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.