Tags:

đài tưởng niệm

Di tích Vũng Đục và chuyện về những nữ chiến sĩ cách mạng vùng mỏ

Di tích Vũng Đục và chuyện về những nữ chiến sĩ cách mạng vùng mỏ

Để tưởng nhớ và ghi nhận sự dũng cảm của những công nhân mỏ ưu tú, đã chịu đựng những đòn tra tấn dã man và chấp nhận hi sinh để bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, đài tưởng niệm Vũng Đục đã được chính quyền và nhân dân TP Cẩm Phả xây dựng ngay dưới chân núi Bàn Cờ, bên cạnh nơi mà thực dân Pháp đã dìm các chiến sĩ xuống biển.

Bức tượng 230 năm tuổi bị vẽ bậy nghiêm trọng, do cố tình phá hoại hay trẻ con nghịch ngợm?

Bức tượng 230 năm tuổi bị vẽ bậy nghiêm trọng, do cố tình phá hoại hay trẻ con nghịch ngợm?

Tổ chức National Trust đã vô cùng tức giận khi bức tượng 230 năm tuổi bị vấy bẩn bởi những nét bút màu xanh nguệch ngoạc.

Câu chuyện đằng sau những đôi giày sắt bên bờ sông

Câu chuyện đằng sau những đôi giày sắt bên bờ sông

Việc sử dụng giày chứa đựng ý nghĩa về mặt văn hóa, ám chỉ đến phong tục treo giày của người đã khuất bên ngoài nơi ở của họ.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại các địa danh lịch sử ở huyện Hóc Môn

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại các địa danh lịch sử ở huyện Hóc Môn

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày hy sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng: Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến, sáng 28/8, đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước, Di tích Lịch sử cấp thành phố "Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940" (huyện Hóc Môn).

TPHCM: Dâng hoa, dâng hương tại 3 địa danh lịch sử ở huyện Hóc Môn

TPHCM: Dâng hoa, dâng hương tại 3 địa danh lịch sử ở huyện Hóc Môn

Sáng 28/8, đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước, Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9 năm 1940” (huyện Hóc Môn).

Hoạt động đầu tiên của đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hoạt động đầu tiên của đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là hoạt động đầu tiên của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

Lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

Lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại khu vực Văn bia trấn ải - Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Pha Long, huyện Mường Khương của Hội LHPN tỉnh Lào Cai, là 1 trong 13 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc nhất được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Lặng người nơi nghĩa trang liệt sĩ

Lặng người nơi nghĩa trang liệt sĩ

Một nén tâm nhang, một động tác chào trang nghiêm của quân nhân trẻ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ khiến vong linh họ được ấm áp, nhờ vậy tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh trên con đường binh nghiệp đã chọn.

Thắp nến tri ân các liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thắp nến tri ân các liệt sỹ nhân kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 100 đoàn viên tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Nhắc nhớ tình hữu nghị Việt - Nga những năm tháng chinh phục sông Đà

Nhắc nhớ tình hữu nghị Việt - Nga những năm tháng chinh phục sông Đà

Dòng sông Ðà mãi chảy, đài tưởng niệm những người hy sinh cho công trình Thủy điện Hòa Bình vẫn vĩnh cửu với thời gian như một nốt lặng trong bản hùng ca đã được những người chinh phục sông Ðà viết nên hơn 2 thập kỷ trước.