Đại tướng Tô Lâm: “Tôi cảm phục những cống hiến, hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận của nữ chiến sỹ công an”

Hải Linh
07/03/2022 - 21:11
Đại tướng Tô Lâm: “Tôi cảm phục những cống hiến, hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận của nữ chiến sỹ công an”

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp. Ảnh: Nguyễn Đạt

Trong buổi gặp mặt nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 và chào mừng 25 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 cán bộ nữ chiến sỹ công an trong toàn lực lượng dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc chiều tối 7/3, Đại tướng Tô Lâm đã bày tỏ sự chia sẻ và cảm phục sâu sắc những cống hiến, hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận của các nữ chiến sỹ công an.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên buổi gặp mặt do Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức trong không khí trang trọng, thân mật, ấm áp nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, đã cùng chị em ôn lại truyền thống tốt đẹp của Hội phụ nữ công an qua các thời kỳ. Trải qua 39 năm hoạt động với 9 kỳ Đại hội, Hội phụ nữ Bộ Công an cùng với các cấp Hội phụ nữ trong CAND ngày càng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, từ hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động, số lượng hội viên đến chất lượng các phong trào thi đua… Thời kỳ đầu số lượng hội viên rất ít, nhưng đến nay đã có gần 18 nghìn hội viên cấp Bộ, sinh hoạt ở 12 Hội phụ nữ cấp huyện và 220 Hội phụ nữ cơ sở. Toàn lực lượng có hơn 50 nghìn hội viên phụ nữ. Từ đó, nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 gần đây, các cấp Hội phụ nữ công an đã có những chủ trương, hoạt động kịp thời, huy động nguồn lực giúp đỡ, đồng hành, sẻ chia những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, như: Phát động và thực hiện chương trình "Đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Xuân ấm biên cương", hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch, đi chợ giúp người dân và đồng đội, bữa cơm không đồng…

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ mồ côi do covid-19 hoặc trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác đến năm các con 18 tuổi đang được các cấp Hội trong toàn lực lượng triển khai thực hiện với ý nghĩa nhân văn và thắm đượm tình người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt thân mật này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nữ chiến sỹ công an nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

Đại tướng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao vai trò của phụ nữ công an trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng khẳng định: Phụ nữ công an đã có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thông qua các hoạt động thực tiễn, phụ nữ công an đã trưởng thành vượt bậc. Tỷ lệ nữ có trình độ cap đẳng, đại học đạt 63,47%, trình độ trên đại học đạt 4,41%, trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị đạt 42,11% (trên tổng số cán bộ nữ). Đã có 10 đồng chí có học hàm Phó giáo sư, 243 nữ Tiến sỹ, cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp chiếm 11,46% (trên tổng số cán bộ lãnh đạo chỉ huy). Có 32 đồng chí giữ chức vụ cấp Cục trở lên, 09 đồng chí được thăng cấp bậc Thiếu tướng, 01 đồng chí được thăng cấp Trung tướng… cùng nhiều chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Hàng nghìn lượt cán bộ nữ và các cấp Hội phụ nữ được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, những "bông hồng thép" là khắc tinh của tội phạm, có sức lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng.      

Đại tướng Tô Lâm: “Tôi cảm phục những cống hiến, hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận của nữ chiến sỹ công an” - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các nữ chiến sỹ công an nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ảnh: Nguyễn Đạt

Đại tướng cho rằng: Thời gian tới, để tiếp tục phát huy sức mạnh của tổ chức Hội, phong trào phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Công an nhân dân ngày càng có hiệu quả, Đảng uỷ Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn các cấp Hội phụ nữ trong Công an nhân dân tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động, phong trào, cụ thể hoá bằng các công trình, mô hình, phần việc thiết thực, gắn với công tác chuyên môn, phù hợp đặc thù giới. Thực hiện tốt chức năng tham mưu các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

Làm sao để tổ chức phụ nữ thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào phụ nữ. Chị em cần ra sức học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. Linh hoạt, nhạy bén trong công việc, khắc phục khó khăn, hạn chế do đặc thù giới, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Bộ trưởng cũng không quên dặn dò 25 đồng chí đại biểu ưu tú tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần này: "Dự đại hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đề nghị các đồng chí thể hiện vai trò, trí tuệ của phụ nữ công an, tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó đưa ra các quyết sách lớn cho phong trào phụ nữ trong 5 năm tới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm