Phụ nữ Bộ Công an tặng quà trẻ em và người nghèo

K.L
06/03/2022 - 15:15
Phụ nữ Bộ Công an tặng quà trẻ em và người nghèo

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đơn vị Công an bản và điểm trường biên giới thuộc tỉnh Sê Kông và Salavan, nước CHDCND Lào

Hội Phụ nữ phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Công đoàn CAND, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Kon Tum tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” và “Xuân ấm biên cương” tại các xã biên giới thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; đồng chí Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân và đại diện các đơn vị phối hợp.

Phụ nữ Bộ Công an: Hàng trăm suất quà tặng các cháu nhỏ và người dân nghèo trong “Tháng 3 biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” - Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm và tặng quà trẻ em, người nghèo tại huyện A Lưới.

Đoàn đã đến thăm và tặng 04 bộ máy vi tính phục vụ công tác cho Công an xã, Trường Tiểu học xã Quảng Nhâm; tặng 200 suất quà là dụng cụ học tập, 30 thùng sữa cho các em học sinh trường tiểu học Quảng Nhâm và các trường tiểu học trên địa bàn huyện A Lưới; trao tặng 1.000 con gà giống cho 10 hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nhân dân có đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Nhâm; khánh thành công trình "Nước sạch cho em" tại trường THCS và THPT Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm ngày 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ, đoàn đã dành tặng phần quà là những chiếc áo dài cho nữ giáo viên và học sinh trường tiểu học xã Quảng Nhâm trong khuôn khổ hoạt động "Tặng áo dài - Trao yêu thương" của Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Phụ nữ Bộ Công an: Hàng trăm suất quà tặng các cháu nhỏ và người dân nghèo trong “Tháng 3 biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an đã đến thăm và tặng quà các đơn vị Công an bản thuộc tỉnh Sê Kông và Salavan, nước CHDCND Lào.

Cũng trong chương trình, các hoạt động đã tiếp tục được triển khai tại Huyện Sa Muối, tỉnh Salavan và huyện Ka Lưm, tỉnh Sê - Kông. Tại đây, đoàn đã trao tặng 06 bộ máy vi tính, 06 bộ lưu điện cùng 310 suất dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá 151 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm