Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/07/2026 - 19:09 (GMT+7)

Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thảo Nguyên
Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thay vì những buổi tuyên truyền một chiều, các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn hình thức "sân khấu hóa" với các tiểu phẩm, giao lưu, hội thi và những câu chuyện đời thường để lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Nằm trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông thuộc Dự án 8 năm 2026, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chuỗi hoạt động giao lưu, chia sẻ sáng kiến theo hình thức "sân khấu hóa" tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không còn là những bài tuyên truyền mang tính áp đặt hay những văn bản pháp luật khô cứng, các nội dung về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em được chuyển tải qua các tiểu phẩm, tình huống gần gũi với đời sống hằng ngày.

Đưa bình đẳng giới đến gần người dân bằng những câu chuyện đời thường

Nhiều năm qua, công tác truyền thông pháp luật, bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu được thực hiện thông qua các hội nghị, phát tờ rơi hoặc tuyên truyền miệng. Dù mang lại những kết quả nhất định, song hình thức này vẫn còn hạn chế về tính tương tác, khiến người dân khó tiếp nhận đầy đủ thông điệp.

Từ thực tế đó, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm đổi mới phương thức truyền thông, lấy người dân làm trung tâm, hướng mạnh hoạt động về cơ sở và đưa nghệ thuật vào công tác tuyên truyền. Những mâu thuẫn trong gia đình, định kiến giới, bạo lực gia đình hay nguy cơ từ bạo lực trên không gian mạng được tái hiện sinh động thông qua các tiểu phẩm kịch, dân ca và những tình huống xuất phát từ chính đời sống của người dân địa phương.

Qua đó, hội viên và người dân không chỉ là người nghe mà trực tiếp tham gia, tương tác, cùng suy ngẫm và chia sẻ về những vấn đề đang diễn ra trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Ban Thường vụ Hội quyết tâm yêu cầu các hoạt động truyền thông năm nay phải thiết thực, hạn chế lối tuyên truyền một chiều. Sân khấu hóa chính là chìa khóa để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới len lỏi vào từng nếp nhà, buôn làng một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo Chương trình giao lưu tại xã Cư M'gar

Khơi dậy sức sáng tạo từ chính cộng đồng

Điểm đặc biệt của các chương trình truyền thông năm nay là người dân không chỉ là khán giả mà còn trở thành những "diễn viên", "đạo diễn" của chính câu chuyện mình muốn kể.

Tham gia các hoạt động là hội viên phụ nữ, thành viên các Tổ truyền thông cộng đồng, học sinh thuộc Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", cùng cán bộ công an, tư pháp và các lực lượng tại cơ sở.

Từ những câu chuyện có thật diễn ra trong thôn, buôn, các nhóm tự xây dựng kịch bản, dàn dựng tiểu phẩm phản ánh những hệ lụy của định kiến giới, bạo lực gia đình, tảo hôn hay những rủi ro trên môi trường mạng. Những tình huống gần gũi giúp người xem dễ đồng cảm, cùng cười, cùng xúc động và tự rút ra bài học cho bản thân thay vì tiếp nhận các quy định pháp luật một cách khô cứng.

Thông điệp về sự tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm lên tiếng trước các hành vi bạo lực được truyền tải nhẹ nhàng nhưng giàu sức thuyết phục.

Bên cạnh các tiểu phẩm sân khấu hóa, Hội LHPN tỉnh còn đa dạng hóa hình thức truyền thông bằng nhiều hoạt động hiện đại như xây dựng video clip ngắn, tổ chức thuyết trình sáng kiến, trưng bày tranh cổ động, hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu pháp luật, đồng thời phối hợp tổ chức các chuyên đề về an toàn, an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh cho hội viên phụ nữ.

Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 2.
Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 3.
Đắk Lắk: Đổi mới hình thức truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 4.

Một số hình ảnh trong chương trình giao lưu

Theo kế hoạch, trong tháng 7/2026, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu và hội nghị truyền thông tại 9 địa bàn thuộc Dự án 8, gồm: Buôn Hồ, Cư M'gar, Ea Phê, Tây Sơn, Xuân Phước, Ea Bá, Tân An, Ea Rốk và Vụ Bổn.

Sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên và người dân tại các địa phương cho thấy cách làm mới đã mang lại hiệu quả rõ nét. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, mô hình truyền thông "sân khấu hóa" còn tạo không gian để người dân cùng trao đổi, chia sẻ, tìm giải pháp cho những vấn đề ngay tại cộng đồng mình.

Những kết quả bước đầu là động lực để Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới công tác truyền thông trong thời gian tới, đưa thông điệp về bình đẳng giới, yêu thương và sẻ chia lan tỏa đến từng buôn làng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận