Đắk Nông: Hơn 1.000 học sinh được tập huấn kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Vân Hoàng
16/12/2021 - 16:40
Đắk Nông: Hơn 1.000 học sinh được tập huấn kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Cán bộ của Viện PSD chia sẻ thông tin với học sinh về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy học đường

Ngày 16/12, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy - PSD tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021. Chương trình tham gia sự thu hút của hơn 1.000 em học sinh tại trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Nguyễn Tất Thành.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021. Khi tham gia chương trình, các em học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về ma túy, nhận diện các loại ma túy mới và tác hại của loại ma túy đó. Đồng thời, trau dồi những kỹ năng để phòng tránh ma túy.

Học sinh hào hứng với những kiến thức về phòng, chống ma túy, mại dâm tại buổi tuyên truyền

Học sinh hào hứng với những kiến thức về phòng, chống ma túy, mại dâm tại buổi tuyên truyền

Đặc biệt, tại chương trình, các em học sinh được tận mắt quan sát những mẫu vật ma túy được trưng bày, thay vì trước đây các em chỉ được nhìn qua internet. Những tình huống giả định về ma túy, các câu hỏi giáo dục pháp luật được các chuyên gia mang đến trong chương trình đã giúp các em học sinh có thêm kiến thức thực tế để tự phòng tránh cho bản thân mình.

Chuyên viên Viện PSD cũng mang đến chương trình những chia sẻ đầy cảm động về thời gian từng lầm lỡ sử dụng ma túy, những mất mát và đánh đổi để làm lại cuộc đời… Đây sẽ là minh chứng cụ thể nhất để các em học sinh hiểu được tác hại của ma túy một cách rõ ràng.

Chia sẻ sau chương trình, em Quách Hải Đăng, học sinh lớp 6A3 - trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: "Hôm nay, con được hiểu về ma túy, chứ trước giờ con chưa hiểu rõ. Về nhà, con sẽ tuyên truyền thêm cho bố mẹ. Con mong muốn có thêm những buổi tuyên truyền như thế này để mọi người cùng phòng tránh".

Hơn 1000 em học sinh của các trường trên địa bàn nhiệt tình tham gia buổi tuyên truyền

Hơn 1000 em học sinh của các trường trên địa bàn nhiệt tình tham gia buổi tuyên truyền

"Sau buổi hôm nay, con biết thêm những cách để phòng chống ma túy, mại dâm, HIV… những điều cần thiết, hiểu rõ hơn những tình huống liên quan để tự phòng chống. Con từng tìm hiểu qua về ma túy nhưng hôm nay được hiểu thêm và được quan sát tận mắt những mẫu vật về ma túy. Trước đây, con chỉ biết một hai loại ma túy thôi, hôm nay được biết thêm nhiều loại ma túy trá hình…", em Đặng Thái Bảo, lớp 6A4 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết.

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021. Trước đó, ngày 15/12, Đắk Nông cũng đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm cho 800 học sinh tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT Gia Nghĩa.

Tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương cũng đang gấp rút để linh hoạt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm