Dàn sao tri ân nghệ sĩ Mai Xuân Hương trong đêm nhạc 'Một thời để nhớ'

08/04/2018 - 15:53
Đêm nghệ thuật “Một thời để nhớ” vừa diễn ra tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là chương trình thật đặc biệt, được các nghệ sĩ - học trò của giảng viên thanh nhạc Mai Xuân Hương - đứng ra tổ chức để tri ân cô giáo mình.
Giảng viên chính - thạc sĩ Mai Xuân Hương (trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) có lẽ là một trong những nghệ sĩ… có nhiều con nhất. Rất nhiều thế hệ học trò coi chị như người mẹ thứ 2, gọi chị bằng “U” một cách yêu thương, trìu mến. Đó là điều mà không dễ gì một người thầy thanh nhạc có được, bởi các học sinh - sinh viên ngành nghệ thuật thường rất cá tính, nhạy cảm và họ sẽ chẳng tỏ ra tình cảm với một ai đó nếu không thực lòng yêu quý.
Giảng viên chính - thạc sĩ Mai Xuân Hương (trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) có lẽ là một trong những nghệ sĩ… có nhiều con nhất. Rất nhiều thế hệ học trò coi chị như người mẹ thứ 2, gọi chị bằng “U” một cách yêu thương, trìu mến. Đó là điều mà không dễ gì một người thầy thanh nhạc có được, bởi các học sinh - sinh viên ngành nghệ thuật thường rất cá tính, nhạy cảm và họ sẽ chẳng tỏ ra tình cảm với một ai đó nếu không thực lòng yêu quý.
Mai Xuân Hương sinh năm 1963 tại Nghệ An. Vào những năm 1980, chị là cây văn nghệ xuất sắc của TP Vinh và được tuyển thẳng vào Đoàn ca múa Nghệ Tĩnh. Sau đó, chị được Đoàn cử đi học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp, chị thi vào biên chế quỹ lương tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và đã tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ năm 2004.
Mai Xuân Hương sinh năm 1963 tại Nghệ An. Vào những năm 1980, chị là cây văn nghệ xuất sắc của TP Vinh và được tuyển thẳng vào Đoàn ca múa Nghệ Tĩnh. Sau đó, chị được Đoàn cử đi học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp, chị thi vào biên chế quỹ lương tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và đã tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ năm 2004.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, thay vì trở thành một ca sĩ với nhiều ánh hào quang rực rỡ như những bạn bè đồng môn, Mai Xuân Hương đã chọn cho mình sự nghiệp của một nhà giáo với mong muốn truyền thụ lại những kiến thức mà mình đã tích lũy được cho các thế hệ học sinh, để đào tạo nên những giọng ca sáng giá cho nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà. Dưới sự dìu dắt dạy dỗ của cô giáo Mai Xuân Hương, biết bao thế hệ ca sĩ đã thành danh, giành những giải cao trong các cuộc thi âm nhạc trên toàn quốc. Có thể kể đến những tên tuổi như ca sĩ Duy Khoa, Nguyễn Khánh Ly, Đinh Mạnh Ninh, Thùy Trang, Phạm Hồng Anh…
Nhưng sau khi tốt nghiệp, thay vì trở thành một ca sĩ với nhiều ánh hào quang rực rỡ như những bạn bè đồng môn, Mai Xuân Hương đã chọn cho mình sự nghiệp của một nhà giáo với mong muốn truyền thụ lại những kiến thức mà mình đã tích lũy được cho các thế hệ học sinh, để đào tạo nên những giọng ca sáng giá cho nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà. Dưới sự dìu dắt dạy dỗ của cô giáo Mai Xuân Hương, biết bao thế hệ ca sĩ đã thành danh, giành những giải cao trong các cuộc thi âm nhạc trên toàn quốc. Có thể kể đến những tên tuổi như ca sĩ Duy Khoa, Nguyễn Khánh Ly, Đinh Mạnh Ninh, Thùy Trang, Phạm Hồng Anh…
Ngoài công việc giảng dạy chuyên ngành, cô giáo Mai Xuân Hương luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của những cô cậu học trò. Chị dành cho học trò tình cảm của người mẹ dành cho con - có yêu thương, có chăm sóc vỗ về, có nghiêm khắc uốn nắn… Ngược lại, các học trò cũng coi chị như một người mẹ thứ hai của mình. Cũng bởi thế, nhân kỷ niệm 26 năm giảng dạy nghệ thuật của Thạc sĩ Mai Xuân Hương, chính các học trò của chị đã đứng ra tổ chức đêm nhạc “Mai Xuân Hương - Một thời để nhớ”.
Ngoài công việc giảng dạy chuyên ngành, cô giáo Mai Xuân Hương luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của những cô cậu học trò. Chị dành cho học trò tình cảm của người mẹ dành cho con - có yêu thương, có chăm sóc vỗ về, có nghiêm khắc uốn nắn… Ngược lại, các học trò cũng coi chị như một người mẹ thứ hai của mình. Cũng bởi thế, nhân kỷ niệm 26 năm giảng dạy nghệ thuật của Thạc sĩ Mai Xuân Hương, chính các học trò của chị đã đứng ra tổ chức đêm nhạc “Mai Xuân Hương - Một thời để nhớ”.
Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình là ca sĩ Duy Khoa. Ít ai ngờ rằng, nam ca sĩ giành giải Triển vọng của Sao Mai Điểm hẹn 2008 từng bị nhiều giảng viên thanh nhạc từ chối dạy. Nhưng chính Mai Xuân Hương đã đồng ý truyền nghề, dìu dắt anh, để làng ca nhạc có một Duy Khoa được nhiều khán giả mến mộ như hiện nay.
Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình là ca sĩ Duy Khoa. Ít ai ngờ rằng, nam ca sĩ giành giải Triển vọng của Sao Mai Điểm hẹn 2008 từng bị nhiều giảng viên thanh nhạc từ chối dạy. Nhưng chính Mai Xuân Hương đã đồng ý truyền nghề, dìu dắt anh, để làng ca nhạc có một Duy Khoa được nhiều khán giả mến mộ như hiện nay.
Dẫn dắt chương trình là Mỹ Vân và Tuýnh Nhật Minh. Hai MC có tiếng này từng học cùng lớp thanh nhạc do cô giáo Mai Xuân Hương giảng dạy.
Dẫn dắt chương trình là Mỹ Vân và Tuýnh Nhật Minh. Hai MC có tiếng này từng học cùng lớp thanh nhạc do cô giáo Mai Xuân Hương giảng dạy.
Trợ lý và đạo diễn âm nhạc “Một thời để nhớ” là Thạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Giảng viên Mai Xuân Hương là người đã uốn nắn, rèn giũa Khánh Ly từ ngày cô mới chân ướt chân ráo từ Thái Nguyên về Hà Nội học. Khánh Ly chia sẻ, những thành công sau này của cô như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Sao Mai 2011, giải Nhì hát Thính phòng - Nhạc kịch TP.HCM 2017… đều có nền móng từ những viên gạch đầu tiên mà cô giáo Mai Xuân Hương đã truyền cho cô.
Trợ lý và đạo diễn âm nhạc “Một thời để nhớ” là Thạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Giảng viên Mai Xuân Hương là người đã uốn nắn, rèn giũa Khánh Ly từ ngày cô mới chân ướt chân ráo từ Thái Nguyên về Hà Nội học. Khánh Ly chia sẻ, những thành công sau này của cô như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Sao Mai 2011, giải Nhì hát Thính phòng - Nhạc kịch TP.HCM 2017… đều có nền móng từ những viên gạch đầu tiên mà cô giáo Mai Xuân Hương đã truyền cho cô.
Trong đêm nhạc, Khánh Ly thể hiện ca khúc “Ngày vừa chợp mắt” của Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến.
Trong đêm nhạc, Khánh Ly thể hiện ca khúc “Ngày vừa chợp mắt” của Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến.
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc “In the music tonight - Hà Nội trà đá vỉa hè” do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ nổi tiếng này là một trong những học trò cưng của cô giáo Mai Xuân Hương. Từ nền tảng mà người thầy của mình xây dựng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đinh Mạnh Ninh đã bứt phá và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhất cuộc thi “Let’s get Loud” năm 2008, giải Ca sĩ triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2010, giải thưởng Bài hát Việt năm 2012…
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc “In the music tonight - Hà Nội trà đá vỉa hè” do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ nổi tiếng này là một trong những học trò cưng của cô giáo Mai Xuân Hương. Từ nền tảng mà người thầy của mình xây dựng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đinh Mạnh Ninh đã bứt phá và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhất cuộc thi “Let’s get Loud” năm 2008, giải Ca sĩ triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2010, giải thưởng Bài hát Việt năm 2012…
Ca sĩ Thùy Trang - Chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2010 thể hiện bài “Omio babino caro” của G.Puccini. Nữ ca sĩ chia sẻ về cô giáo mình: “Đối với tôi, cô không chỉ dạy nghề mà còn dạy cả đạo đức làm nghề và lối sống chân thành, tử tế với mọi người. Cô không quyền cao chức trọng, cô không nhà lầu xe hơi nhưng cô lại vẫn là người rất giàu. Cô giàu vì những lứa học trò cô đã trồng nên người, giàu vì nhân cách sống của cô luôn cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Ca sĩ Thùy Trang - Chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2010 thể hiện bài “Omio babino caro” của G.Puccini. Nữ ca sĩ chia sẻ về cô giáo mình: “Đối với tôi, cô không chỉ dạy nghề mà còn dạy cả đạo đức làm nghề và lối sống chân thành, tử tế với mọi người. Cô không quyền cao chức trọng, cô không nhà lầu xe hơi nhưng cô lại vẫn là người rất giàu. Cô giàu vì những lứa học trò cô đã trồng nên người, giàu vì nhân cách sống của cô luôn cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Ca sĩ Anh Tú - Á quân The Voice 2017 chụp hình tình cảm bên cô giáo. Trong đêm nhạc, nam ca sĩ trẻ hát bài “Ánh nắng của anh” do Khắc Hưng sáng tác.
Ca sĩ Anh Tú - Á quân The Voice 2017 chụp hình tình cảm bên cô giáo. Trong đêm nhạc, nam ca sĩ trẻ hát bài “Ánh nắng của anh” do Khắc Hưng sáng tác.
Mai Xuân Hương cùng học trò Lục Huy - Á quân Khởi đầu ước mơ 2016.
Mai Xuân Hương cùng học trò Lục Huy - Á quân Khởi đầu ước mơ 2016.
Đáp lại tình cảm của học trò, Mai Xuân Hương cũng lên sân khấu, đơn ca bài “Im lặng đêm Hà Nội” của Phú Quang, đồng thời hòa giọng cùng các trò trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội”.
Đáp lại tình cảm của học trò, Mai Xuân Hương cũng lên sân khấu, đơn ca bài “Im lặng đêm Hà Nội” của Phú Quang, đồng thời hòa giọng cùng các trò trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội”.
Mai Xuân Hương chào cảm ơn khán giả đã nghe và cổ vũ chị hát.
Mai Xuân Hương chào cảm ơn khán giả đã nghe và cổ vũ chị hát.
“Cảm xúc đêm nhạc vẫn trào dâng nguyên vẹn trong trái tim tôi. Nghẹn ngào tình cảm yêu thương với các thế hệ học trò dành tặng”, nghệ sĩ - giảng viên Mai Xuân Hương xúc động chia sẻ sau đêm nhạc.
“Cảm xúc đêm nhạc vẫn trào dâng nguyên vẹn trong trái tim tôi. Nghẹn ngào tình cảm yêu thương với các thế hệ học trò dành tặng”, nghệ sĩ - giảng viên Mai Xuân Hương xúc động chia sẻ sau đêm nhạc.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm