Tags:

dân tộc nội trú

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

Nữ sinh dân tộc Dao và ước mơ vào giảng đường đại học

“Em luôn ước ao được đi học đại học để sau này trở thành luật sư bào chữa cho những người yếu thế, khó khăn. Thế nhưng, hiện tại đến bữa cơm của bố mẹ và các em chẳng thể no thì em sao dám ích kỷ nghĩ đến ước mơ cho riêng mình…”.

Niềm vui dưới mái trường nội trú

Niềm vui dưới mái trường nội trú

Dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), nhiều thế hệ học sinh vùng cao đã được tận tâm yêu thương, chăm sóc, chỉ dạy để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương.

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú

Chiều 8/4, trong chuyến công tác tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát cơ sở vật chất, tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh, trao học bổng cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Học sinh dân tộc rất ít người được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú là nội dung được đề cập đến trong Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và giúp trẻ em vùng cao phát triển

Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và giúp trẻ em vùng cao phát triển

Với tinh thần tương thân, tương ái, trong 02 ngày 14-15/12/2022, Đoàn công tác của Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tại thị xã Nghĩa Lộ và các cháu mồ côi trên địa bàn thành phố Yên Bái với các phần quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm… với tổng trị giá 68 triệu đồng.

Lai Châu: Hơn 6.000 giáo viên, học sinh được tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục

Lai Châu: Hơn 6.000 giáo viên, học sinh được tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục

Hoạt động truyền thông dành cho giáo viên, học sinh trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Tọa đàm "Giáo dục sức khỏe giới tính cho học sinh trường Dân tộc nội trú"

Tọa đàm "Giáo dục sức khỏe giới tính cho học sinh trường Dân tộc nội trú"

Tọa đàm "Giáo dục sức khỏe giới tính cho học sinh trường Dân tộc nội trú" do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và bảo vệ an toàn cho học sinh trường dân tộc nội trú

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và bảo vệ an toàn cho học sinh trường dân tộc nội trú

Đó là một trong những mục tiêu được Ban Giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, ưu tiên thực hiện thường xuyên. Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn chị Đinh Thị Thanh Tươi, Hiệu trưởng nhà trường, xung quanh vấn đề này.

Những đối tượng nào dễ mắc cúm B và tiến triển nặng

Những đối tượng nào dễ mắc cúm B và tiến triển nặng

Cúm B là một loại cúm mùa có 4 type A, B, C, D, thường xuất hiện vào mùa đông. Trẻ dưới 5 tuổi hoặc mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai là đối tượng dễ mắc cúm B và tiến triển nặng.

Thủ tướng: Cần quan tâm tới hệ thống các trường dân tộc nội trú, chăm lo học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng cao

Thủ tướng: Cần quan tâm tới hệ thống các trường dân tộc nội trú, chăm lo học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần hết sức quan tâm tới hệ thống các trường dân tộc nội trú, chăm lo học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng cao.