Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang

Anh Đào
25/07/2022 - 13:26
Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 3 từ phải sang), cùng Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Pó (Cao Bằng)

Từ ngày 22-25/7, Đoàn công tác của TƯ Hội LHPN VN do đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN VN làm trưởng đoàn, đã có chuyến về nguồn; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; thăm Hang Pác Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác. Đây là những địa danh đã đi vào lịch sử, gắn liền với giai đoạn Bác Hồ hoạt động bí mật ở Cao Bằng thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo ghi cảm tưởng, bày tỏ niềm thành kính và biết ơn của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như Bác hằng mong ước.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, là nơi ghi nhớ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và "địa chỉ đỏ" của thiếu niên, nhi đồng trong cả nước...

Trong chuyến về nguồn tại Cao Bằng, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công ở các huyện Quảng Hòa, Thạch An gồm 22 suất quà; ; trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 10 bộ máy tính cho 10 Hội LHPN xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Dói và Mẹ Trịnh Thị Ngai tại huyện Quảng Hòa; các gia đình chính sách tại thị trấn Đông Khê và 2 nữ thanh niên xung phong tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An. Trong chuyến công tác này, Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 3 bộ máy tính cho Hội LHPN các xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa; xã Đức Xuân, huyện Thạch An và xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh.

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN VN Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 5 từ phải sang) thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Dói ở thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Nhân dịp này, Đoàn đã có buổi giao lưu, gặp mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng. Đón, tiếp Đoàn công tác có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành và toàn thể cán bộ Hội LHPN tỉnh.

Tại tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác đã thăm, tặng 37 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, nữ chiến sĩ Trường Sơn; tặng 4 bộ máy tính cho 4 Hội LHPN cơ sở tại huyện Mèo Vạc; dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

* Nhân dịp này, 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tại Cao Bằng và Hà Giang:

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 2.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 3.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 4.

Đồng chí Ngô Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam (hàng sau, thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 5.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình TBLS, người có công, nữ chiến sỹ Trường Sơn tại xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 4.

Đoàn công tác trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 5.

Đoàn công tác tặng máy tính cho Hội LHPN xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm