Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 6 phụ nữ bị bắt

Thùy Chi
02/01/2020 - 19:57
Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 6 phụ nữ bị bắt
Để qua mặt lực lượng chức năng, che giấu hành vi đánh bạc, đối tượng cầm đầu đã mở quán cà phê để dễ dàng giao dịch.

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ tấn công đồng loạt 6 tụ điểm trên địa bàn, bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Danh tính 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề gồm: Trần Thị Liên (SN 1976, tạm trú tại thôn 10, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà); Ngô Thị Thu Quỳnh (SN 1981, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tạm trú tại tổ dân phố 7, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh); Trần Thị Hải (SN 1958, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh); Trần Thị Hường (SN 1963, trú tại tổ dân phố 5, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Trần Thị Kim Hoa (SN 1987, trú tại xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương, tạm trú tại tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh);Trần Thị Liên (SN 1970, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh).

Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 6 phụ nữ bị bắt  - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Chỉ trong ngày bị bắt giữ, số tiền đánh bạc của các đối tượng là hơn 2 trăm triệu đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 6/2019, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua tin nhắn điện thoại. Sau một thời gian điều tra, xác minh, lực lượng chức năng nhận định người cầm đầu đường dây này là  Trần Thị Liên (SN 1976, trú tại xã Mỹ Xá, TP Nam Định), tạm trú tại thôn 10, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên mở quán cà phê tại số nhà 83 đường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) để dễ bề giao dịch. Hàng ngày các đại lý cấp 3 sử dụng tin nhắn điện thoại chuyển bảng lô đề về cho đối tượng đại lý cấp 2 là Ngô Thị Thu Quỳnh (SN 1981, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà), sau đó Quỳnh tập hợp chuyển lên cho đối tượng cầm đầu là Trần Thị Liên.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(VOV)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm