Đánh bác sĩ gãy mũi, đa chấn thương, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

PV
24/03/2020 - 22:42
Đánh bác sĩ gãy mũi, đa chấn thương, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam
Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 5 đối tượng đã hành hung bác sĩ Lê Ngọc Sơn để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ hành hung bác sĩ Lê Ngọc Sơn (Trung tâm y tế huyện Bình Giang, Hải Dương) tối 23/3, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Bình Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" .

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Nguyên Minh (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Khẻ Sặt, huyện Bình Giang); Phạm Thế Vũ (sinh năm 1998, thị trấn Kẻ Sặt); Vũ Quang Tú (sinh năm 1999, xã Bình Minh, huyện Bình Giang); Vũ Đình Cường (sinh năm 1999, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) và Nguyễn Viết Hinh (sinh năm 1998, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng hành hung bác sĩ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam

Các đối tượng hành hung bác sĩ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, như PNVN đã thông tin, chiều ngày 18/3, một nhóm thanh niên đưa bạn bị thương đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang để điều trị chấn thương do tai nạn giao thông. Tại đây, nhóm thanh niên đã gặp bác sĩ Phó Khoa ngoại Vũ Thành Đạt. Do người bị thương nhẹ nên bác sĩ Đạt yêu cầu nhóm người lấy số xếp hàng. Nhóm thanh niên cho rằng bác sĩ Đạt không tận tình chăm sóc nên xảy ra tranh cãi. Bác sĩ Lê Ngọc Sơn thấy vậy can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên đấm vào mặt. Bác sĩ Sơn đã đánh lại để tự vệ. Một lúc sau, nhóm thanh niên gọi thêm nhiều người đến đánh bác sĩ Lê Ngọc Sơn gây thương tích, chảy nhiều máu ở vùng mặt. Bác sĩ Sơn sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và được xác định gãy sống mũi, xây xát ở vùng lưng, ngực và tay.

Đánh bác sĩ gãy mũi, đa chấn thương, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 2.

Bác sĩ Lê Ngọc Sơn bị đánh gãy mũi, đa chấn thương

Nhận được thông tin, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng hành hung bác sĩ Sơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm