Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc

Đinh Thu Hiền
08/03/2024 - 08:30
Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc

Đạo diễn Hồng Ngọc

"Gia đình luôn ở bên, miễn là em hạnh phúc” - đó là câu nói của chị ba trong nhà khi biết em trai mình, Ngọc Hùng, đi phẫu thuật chuyển giới. Những câu chuyện, những tâm tình của đạo diễn, giảng viên Ngọc Hùng, giờ đã trở thành Hồng Ngọc, khiến nhiều người hiểu và chia sẻ hơn.
Gia đình thấu hiểu

Đạo diễn, Thạc sĩ Hồng Ngọc hiện giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Suốt thời gian trước, trong và sau Tết 2024, chị tất bật công việc tại sân khấu kịch Nhà hát Thanh Niên. Các vở kịch do chị đạo diễn đang "sáng đèn" cả chiều lẫn tối. Và suất diễn nào cũng đông nghẹt, lấp đầy ghế ngồi.

Ít ai biết rằng, chỉ trước Tết không lâu, chị phải sang Thái Lan để phẫu thuật hoàn thiện việc chuyển giới của mình. Dưỡng thương được ít ngày, Hồng Ngọc lại vội vàng bay về TPHCM, nơi các vở kịch do chị đạo diễn đang rất "hot" đối với khán giả trẻ yêu sân khấu.

Hồng Ngọc cho biết, từ lúc còn nhỏ, chị đã cảm nhận cơ thể của mình có sự khác biệt nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc chuyển giới cũng như chưa từng "come out" với gia đình. "Dù khi ấy tôi không nói ra nhưng cả gia đình đều ngầm hiểu về giới tính của tôi. Nhưng mọi người đều chấp nhận, không thấy có bất kỳ sự "khó" nào cả", đạo diễn Hồng Ngọc tâm sự.

Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc- Ảnh 1.

Hồng Ngọc cho biết, từ lúc còn nhỏ, chị đã cảm nhận cơ thể của mình có sự khác biệt nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc chuyển giới cũng như chưa từng "come out" với gia đình.

Bố mất sớm, đột ngột bởi cơn đau tim khi các con còn quá nhỏ, Hồng Ngọc quấn túm sống cùng mẹ và các anh chị. Bộc lộ năng khiếu yêu thích nghệ thuật từ bé, chị quyết tâm theo đuổi việc học, lấy bằng thạc sĩ, vừa giảng dạy trong trường Đại học, vừa hoạt động nghề nghiệp duyên dáng, rất "ăn" sân khấu. 

Năm Hồng Ngọc 31 tuổi, mẹ chị qua đời. Chị mất đi người thân để chia sẻ, tâm tình. Các anh chị thì đã có gia đình riêng nên Hồng Ngọc cũng sống 1 mình. Chị âm thầm tìm thời gian thích hợp để chuyển giới. 

"Nhiều người hỏi sao tôi chuyển giới muộn, khi đã ở tuổi 45. Vào một buổi sáng thức dậy, tôi thấy tâm hồn mình trống trải quá. Tôi tự hỏi không biết lý do nào mình lại sinh ra trong 1 cơ thể đàn ông, khiến cho mình không được hạnh phúc. Mình chưa từng có 1 tình yêu thực sự.

 Người ta thường nói 60 năm cuộc đời, bây giờ mình 45 tuổi, nghĩa là mình sẽ có 15 năm thanh xuân khi trở thành phụ nữ. Vậy là quyết định", đạo diễn Hồng Ngọc nhớ lại.

Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc- Ảnh 2.

Đại gia đình của Hồng Ngọc tiếp nhận việc chị chuyển giới rất tự nhiên.

Ngay trong ngày hôm đó, chị quyết định sử dụng hormone để chuẩn bị cho vài tháng nữa đi chuyển giới. Nhưng bất ngờ đại dịch Covid-19 ập tới, phải chờ 1 năm sau, chị mới có thể thực hiện được khát vọng trở thành phụ nữ. 

Chị cho biết: "Tôi vô cùng háo hức. Tôi không cảm thấy bất ổn với bệnh viện và giường phẫu thuật cũ kỹ. Mổ xong, tôi bước xuống giường và đi bộ xuống 1 tầng lầu để về giường dành cho bệnh nhân. Tôi hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, điều đó khiến tôi thoáng hoang mang là mình đã được phẫu thuật hay chưa. Cho đến thời điểm này, tôi chưa từng hối hận, mà thấy hạnh phúc với cơ thể của mình, thấy tự tin hơn trong cuộc sống, cho dù vẫn chưa tìm được tình yêu".

Đại gia đình của Hồng Ngọc tiếp nhận việc chị chuyển giới rất tự nhiên. Các cháu cũng thay đổi cách xưng hô từ "chú" sang "cô", từ "cậu" sang "dì". Riêng chị ba trong nhà thì căn dặn: "Em làm gì cũng được, miễn em hạnh phúc. Đừng làm điều gì vi phạm đạo đức, pháp luật là được!". Hồng Ngọc hạnh phúc đón nhận sự ấm áp, chân thành từ tình thân gia đình.

Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc- Ảnh 3.

Đạo diễn Hồng Ngọc (phải) và NSƯT Tuyết Thu

 Mồ côi cha mẹ sớm nhưng chị được sống trong sự yêu thương của anh chị và các cháu. Cả nhà chia sẻ, đồng cảm với "sự khác biệt" của Hồng Ngọc, khiến chị mang tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, an vui sống.

Tuy nhiên, khi đã phẫu thuật chuyển giới xong, Hồng Ngọc vẫn chưa công khai, vẫn ăn mặc như nam giới. Chị cũng đắn đo nhiều vì bản thân làm công tác giảng dạy trong nhà trường, mang nỗi lo sợ không được chấp nhận. 

"Nhưng sau đó thì tôi gặp nhiều bất tiện. Tôi hàng ngày phải đi vào nhà vệ sinh nam trong khi cơ thể đã là phụ nữ. Tôi mang tâm sự này chia sẻ riêng với vài người bạn thân và đặc biệt là các anh chị trong gia đình. Mọi người đều động viên tôi hãy công khai để được sống là chính mình", Hồng Ngọc kể chuyện.

Vậy là chị quyết định "cho cả thế giới biết" vào ngày đầu năm 2023 và không ngờ được mọi người dành tình cảm rất nhiều. Ở trường Đại học, nhà trường chủ động thay đổi tên Ngọc Hùng thành tên mới Hồng Ngọc vào thời khóa biểu. Trong gia đình thì lúc nào cũng ấm áp yêu thương. Hồng Ngọc nói thực sự biết ơn mọi người đã giúp chị tự tin hơn vào cuộc sống.

Khát vọng nghề, khát vọng yêu

Nhắc tới đạo diễn Ngọc Hùng, nay là Hồng Ngọc, giới hoạt động sân khấu phía Nam đều biết chị đã gắn bó với việc quản lý, đạo diễn nhiều vở kịch cho sân khấu Thế Giới Trẻ gần 20 năm. Chị góp phần tạo dựng tên tuổi cho các diễn viên trẻ đi lên, khẳng định chỗ đứng như: Gia Bảo, Hải Triều, La Thành, Khả Như, Diệu Nhi, Puka, Anh Tú, Thuận Nguyễn, Minh Dự, Ngọc Phước…

Đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc: Được trở thành phụ nữ đã là hạnh phúc- Ảnh 4.

Hiện chị đang thu xếp thời gian để làm nghiên cứu sinh, lấy bằng Tiến sĩ. Càng đi dạy, Hồng Ngọc càng yêu thích công việc.

Nhưng rồi, Hồng Ngọc cũng quyết định rời đi để sân khấu có thể thay đổi màu sắc và hướng đi mới hơn. "Tôi không phải giỏi trong việc biến "từ không thành có", mà chỉ là người biết nhìn người, biết phát huy khả năng diễn xuất của diễn viên trong việc "đo ni đóng giày" qua từng vai diễn. Khi làm việc với tôi, các diễn viên trẻ thường có những vai diễn hay, dễ tiếp cận với sự yêu mến của khán giả", Hồng Ngọc cho biết. 

Tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021, Hồng Ngọc gặt hái thành công liên tiếp khi có 2 vở kịch do chị đạo diễn được trao Huy chương Vàng là "Bao giờ mẹ lấy chồng" và "Mưa bóng mây".

Vào dịp đầu năm 2024, Hồng Ngọc chứng tỏ được thế mạnh của chị khi thêm 1 lần nữa thành công với các vở kịch thu hút đông đảo giới trẻ: "Thanh Xà Bạch Xà - Ngàn năm tỉnh mộng", "Lạc lối ở Bangkok", "Đại hội yêu quái - 7 con yêu nhền nhện". Trong khi các sân khấu kịch khác chật vật tìm khán giả thì các suất diễn tại Nhà hát Thanh Niên luôn trong tình trạng "full" ghế.

"Sau khi rời sân khấu Thế Giới Trẻ, tôi từng có ý định làm 1 sân khấu kịch của riêng mình nhưng việc đi tìm địa điểm khá chật vật, nên tôi quyết định về cộng tác với "ông bầu" Huỳnh Anh Tuấn của Nhà hát Idecaf để phát triển thêm sân khấu thứ 2 là Nhà hát Thanh Niên. 

Tôi may mắn được anh Tuấn rất ủng hộ phong cách và màu sắc sân khấu của riêng tôi. "Ông bầu" để tôi tự do sáng tạo và phát triển sân khấu theo định hướng của tôi", nữ đạo diễn Hồng Ngọc cho biết.

Khán giả tới coi kịch nhận ngay ra, Hồng Ngọc thành công là còn vì chị có 1 lực lượng diễn viên tài năng và sở hữu nhiều người hâm mộ như Khương Ngọc, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước và hàng loạt các diễn viên trẻ nổi bật trên mạng xã hội về cộng tác với sân khấu như Tuấn Kiệt, Long Chun, Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Bé Bảy… 

Chị nói dù rất áp lực vì sân khấu Nhà hát Thanh Niên có số ghế gấp đôi các sân khấu khác, hơn 700 ghế, nên việc bán hết số ghế ở dưới nhà (hơn 400 ghế) là đã rất mừng rồi, nhưng mùa Tết vừa qua có những suất diễn mà khán giả lấp đầy hết các ghế từ tầng trệt lên trên tầng lầu.

Nhìn thấy sự thành công của đạo diễn Hồng Ngọc ở sân khấu, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM đã mời chị làm giảng viên bộ môn Kỹ thuật biểu diễn và Công tác Đạo diễn cho sinh viên. 

Hiện chị đang thu xếp thời gian để làm nghiên cứu sinh, lấy bằng Tiến sĩ. Càng đi dạy, Hồng Ngọc càng yêu thích công việc. Chị nói không chỉ được trao đi kiến thức mà còn được tiếp nhận sự thanh xuân và khát vọng trong nghệ thuật của các bạn trẻ, thậm chí được học từ các bạn những sáng tạo rất mới mẻ. 

Chị cho biết, chị coi sinh viên là những đứa con của mình. Và nhờ đó, Hồng Ngọc được trở thành một NGƯỜI MẸ.

Tôi quen biết và cùng chia sẻ với sự thay đổi, phát triển của Hồng Ngọc đã 20 năm. Khi chị chuyển giới, tôi có hỏi rằng, việc sử dụng hormone nữ có thể khiến tuổi thọ của chị giảm đi, các cuộc phẫu thuật đau và cũng có thể biến chứng, chị không sợ hay sao? 

Nhưng nữ đạo diễn nói, những điều người thân trong gia đình và bạn bè lo lắng, chị lại không lo gì hết. Với Hồng Ngọc, chỉ được trở thành PHỤ NỮ đã là hạnh phúc.

"Nếu có mong ước gì hơn nữa, thì đó là việc một ngày nào đó được mặc áo cô dâu và nắm tay người đàn ông dành cho mình. Nhưng quả thực, tôi cũng không quá áp lực, bởi thời điểm hiện tại, tôi đang rất vui vì được sống với niềm đam mê nghệ thuật của mình, được đại gia đình ủng hộ và rất nhiều học trò gọi bằng Mẹ với sự yêu thương, quý mến", đạo diễn Hồng Ngọc tiết lộ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm