Đồng vốn trở thành "bệ đỡ" cho phụ nữ phát triển kinh tế
Hội viên phụ nữ thôn Tân Phú được hướng dẫn sử dụng Smart Banking của Ngân hàng Chính sách xã hội, từng bước làm quen với các tiện ích thanh toán số
Có vốn mới là bước đầu, sử dụng đồng vốn thế nào để tạo sinh kế mới là câu chuyện dài hơn. Tại thôn Tân Phú, xã Ea M'Droh (Đắk Lắk) nguồn vốn tín dụng đang được nối với hướng dẫn kỹ thuật, phương án làm ăn và theo dõi quá trình sử dụng vốn của hội viên phụ nữ.
Ở thôn Tân Phú, xã Ea M'Droh, nhu cầu vay vốn của nhiều hội viên phụ nữ gắn với những nhu cầu rất cụ thể là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăm sóc và tái đầu tư vườn sầu riêng, cà phê, chăn nuôi heo, bò sinh sản. Một phần nhỏ nguồn vốn được chị em sử dụng cho buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh dịch vụ tại nhà.
Để đáp ứng nhu cầu đó, nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội hiện là nguồn chủ lực. Theo chị Nguyễn Thị Tiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phú, tổng dư nợ toàn thôn đạt hơn 9,9 tỷ đồng thông qua 5 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), hỗ trợ hơn 236 hộ hội viên vay phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, nguồn vốn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được quản lý qua 1 tổ vay vốn với 41 hộ, tổng dư nợ hơn 1,9 tỷ đồng.

Tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách giúp hội viên phụ nữ nắm thêm kiến thức trong quá trình tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay
Từ khi hội viên có nhu cầu vay, việc hỗ trợ bắt đầu ngay từ khâu làm hồ sơ. Chi hội trưởng trực tiếp nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn chị em viết đơn, lập hồ sơ đúng đối tượng. Tại Tổ TK&VV, việc bình xét được thực hiện dân chủ, công khai. Sau đó, Hội phối hợp với ngân hàng trong giải ngân, đồng thời hướng dẫn chị em cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Vốn chỉ là bước đầu
Có tiền để đầu tư chưa đồng nghĩa bài toán phát triển kinh tế đã được giải quyết. "Vốn chỉ là bước đầu, để đồng vốn sinh sôi thì kiến thức và kỹ thuật là điều kiện quyết định", chị Nguyễn Thị Tiên chia sẻ.

Hội viên phụ nữ thôn Tân Phú tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp
Từ thực tế sản xuất tại địa phương, các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật tập trung vào cách chăm sóc sầu riêng, cây ăn trái, phòng dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chị em cũng được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, cách đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.
Quá trình sử dụng vốn tiếp tục được theo dõi sau giải ngân. Định kỳ hàng tháng/quý, ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn cùng Hội phụ nữ kiểm tra việc sử dụng vốn tại các hộ gia đình, tư vấn cách đầu tư xoay vòng và tiết kiệm. Hiện tổng số tiền gửi tiết kiệm qua tổ của toàn thôn đạt hơn 543 triệu đồng.
Nguồn vốn đã có nhưng nhu cầu của phụ nữ vẫn còn lớn. Theo chị Nguyễn Thị Tiên, nhu cầu đăng ký vay để mở rộng sản xuất, làm các mô hình sinh kế lớn còn cao, trong khi nguồn vốn phân bổ đôi khi còn hạn chế, chưa đáp ứng hết kỳ vọng. Một bộ phận nhỏ hội viên còn hạn chế về kiến thức thị trường, sức mua và đầu ra nông sản đôi lúc bấp bênh theo biến động giá cả.
Thời gian tới, Hội LHPN xã định hướng tiếp tục làm cầu nối khai thác, mở rộng các nguồn vốn ủy thác; đẩy mạnh phong trào "Nuôi heo đất", "Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" để có thêm nguồn vốn tại chỗ. Đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể như tổ liên kết sản xuất, vườn rau sạch, hỗ trợ đưa sản phẩm lên không gian mạng cũng là những nội dung được xác định tiếp tục triển khai.
Cùng với mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, địa phương đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, giữ chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn, qua đó tạo thêm điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế.