Huế: Trao sinh kế, tiếp thêm động lực cho phụ nữ vùng biên
Bà Dương Thị Thu Thủy (bìa phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, trao quà cho phụ nữ khó khăn
Ngày 22/9, tại xã A Lưới 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN TP phố Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Tại chương trình, 110 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm tiền và quà, đã được trao đến các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trình từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế.
Bên cạnh đó, 6 mô hình sinh kế gồm 6 cặp heo giống cùng các phần quà, với tổng trị giá 20 triệu đồng, được trao từ sự đồng hành của 7 Cụm thi đua Hội LHPN TP Huế. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là 130 triệu đồng.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, phát biểu tại chương trình
Được nhận hỗ trợ một cặp heo giống để phát triển kinh tế gia đình, bà Ra Pát Thạch ở thôn Hồng Hạ xã A Lưới 5 không giấu được niềm vui. Với những hộ còn gặp nhiều khó khăn, việc được hỗ trợ con giống không chỉ mang lại giá trị trước mắt mà còn mở thêm cơ hội để gia đình phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
Thông qua những phần quà và mô hình sinh kế cụ thể, chương trình hướng đến việc hỗ trợ phụ nữ vùng biên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và chủ động hơn trong cuộc sống gia đình.

Đại tá Lê Hồng Tuyên - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế - tặng quà cho chị em phụ nữ xã A Lưới 5
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động từ đầu năm 2018. Từ đó, chương trình được các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng tại nhiều địa phương hưởng ứng, triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.
Điểm đáng chú ý của chương trình là bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, các mô hình sinh kế được triển khai nhằm tạo điều kiện để phụ nữ vùng cao có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Việc hỗ trợ vốn, con giống, chuyển giao kỹ thuật và đồng hành trong quá trình thực hiện giúp nhiều phụ nữ có thêm cơ hội vươn lên, từng bước nâng cao vai trò và vị thế trong gia đình và cộng đồng.
Tại TP Huế, hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" cũng được triển khai với sự tham gia của các cấp Hội, lực lượng vũ trang, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân. Qua đó, nguồn lực xã hội được kết nối để hỗ trợ hội viên, phụ nữ còn khó khăn ở khu vực biên giới.
Phát biểu tại chương trình, bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, cho biết những phần quà và mô hình sinh kế được trao hôm nay là sự chung tay của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các cụm thi đua, Hội LHPN các xã, phường và lực lượng vũ trang.

Ông Nguyễn Duy Cường (áo trắng, giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, mong muốn thông qua những phần quà và mô hình sinh kế cụ thể, phụ nữ vùng biên A Lưới có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và chủ động hơn trong cuộc sống gia đình
Theo bà Thủy, thông qua những hỗ trợ này, Hội LHPN thành phố mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống.
"Chúng tôi hy vọng từ những sự hỗ trợ hôm nay, chị em sẽ chăm sóc tốt cho mô hình sinh kế của gia đình, tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các chị em khác, cùng nhau nhân rộng để các mô hình được duy trì bền vững và phát huy hiệu quả trong cuộc sống", bà Dương Thị Thu Thủy chia sẻ.
Theo Hội LHPN thành phố Huế, hỗ trợ phụ nữ vùng biên không chỉ dừng lại ở việc trao quà hay hỗ trợ con giống, mà hướng đến sự đồng hành lâu dài, giúp chị em có thêm cơ hội phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Huế - mong rằng chị em phụ nữ vùng biên luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
Trong điều kiện đời sống của một bộ phận phụ nữ vùng biên còn khó khăn, những mô hình sinh kế dù quy mô không lớn nhưng nếu được chăm sóc, duy trì hiệu quả và nhân rộng sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Các đại biểu tham gia chương trình
Từ những hoạt động cụ thể, chương trình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội, lực lượng Bộ đội Biên phòng với hội viên, phụ nữ và người dân khu vực biên giới; qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ giúp chị em đưa phụ nữ đưa mô hình sinh kế (cặp lợn con) về nhà
"Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' không phải chỉ là một hoạt động đơn thuần, mà là một hành trình cần sự kiên trì, chân thành, gắn bó lâu dài và sẻ chia trong cuộc sống", bà Thủy nhấn mạnh.

Chị em phụ nữ vui vẻ đưa cặp lợn vừa được tặng về nhà
Đồng hành với phụ nữ vùng biên bằng những việc làm thiết thực, từ hỗ trợ đời sống đến tạo sinh kế, đang góp phần giúp chị em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, phụ nữ vùng biên có thêm điểm tựa để gắn bó với quê hương, cùng gia đình và cộng đồng xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới.