Hà Nội đồng hành cùng phụ nữ biên cương Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030
Các đơn vị ký kết biên bản phối hợp thực hiện chương trình. Ảnh: Quang An
Sáng 9/9, Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Nghệ An, giai đoạn 2026 - 2030.
Tham dự có các đồng chí: Lê Kim Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; Hoàng Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Quang Trung – Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Chương trình được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 919/KHPH-HLHPN-BTLBP ngày 30/3/2026 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Hội LHPN thành phố Hà Nội được giao đồng hành cùng hai xã Bắc Lý và Keng Đu của tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Quang An
Chương trình nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội LHPN tỉnh Nghệ An và lực lượng Bộ đội Biên phòng; phát huy trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quang An
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của phụ nữ Thủ đô đối với phụ nữ và nhân dân vùng biên giới.
Thông qua chương trình, các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, hướng các hoạt động hỗ trợ về cơ sở, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của phụ nữ, trẻ em và người dân. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ vùng biên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình và vươn lên thoát nghèo; đồng thời, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội giữa cán bộ, hội viên phụ nữ hai địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quang An
Về phía Nghệ An, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, việc ký kết cụ thể hóa chủ trương đồng hành, hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới, đồng thời mở thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Hội LHPN tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp khảo sát, xác định nhu cầu của phụ nữ, trẻ em và nhân dân tại hai xã Bắc Lý, Keng Đu; làm cầu nối để các nguồn lực hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, thiết thực, công khai và hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội và Bộ đội Biên phòng tổ chức các hoạt động đồng hành hằng năm, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, các bên sẽ tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vận động, khai thác các nguồn lực xã hội hóa để triển khai mô hình sinh kế, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình "Nâng bước em đến trường", tặng quà và xây dựng các công trình, phần việc phù hợp với thực tế địa bàn.
Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình "Phụ nữ Thủ đô đồng hành thắp sáng đường biên".
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với Hội LHPN tại hai xã Bắc Lý và Keng Đu triển khai các hoạt động hỗ trợ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tặng món quà lưu niệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An
Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác sẽ tiến hành hỗ trợ các nguồn lực hơn 360 triệu đồng tại hai xã Keng Đu và Bắc Lý. Trong đó, khoảng 200 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Keng Đu và hơn 160 triệu đồng tại xã Bắc Lý, tập trung hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng quà phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình "Phụ nữ Thủ đô đồng hành thắp sáng đường biên".