Đêm bế mạc ASIAD 2018 lung linh sắc màu, thắm đượm tình đoàn kết

02/09/2018 - 22:14
Sau gần 3 tuần tranh tài sôi nổi, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 đã chính thức khép lại tối 2/9 với một lễ bế mạc lung linh sắc và thắm đượm tinh thần gắn kết trên sân vận động Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta (Indonesia).
Lễ bế mạc sẽ nêu bật chủ đề “Một cộng đồng châu Á thống nhất”. Buổi lễ đề cao sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự đa dạng văn hóa, di sản và kế thừa tinh hoa của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
Lễ bế mạc sẽ nêu bật chủ đề “Một cộng đồng châu Á thống nhất”. Buổi lễ đề cao sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự đa dạng văn hóa, di sản và kế thừa tinh hoa của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
Chi phí ước tính cho buổi lễ khoảng 32 triệu USD.
Chi phí ước tính cho buổi lễ khoảng 32 triệu USD.
Các vận động viên và huấn luyện viên được khuyến khích tham gia buổi lễ theo môn thi đấu chứ không theo màu cờ sắc áo để tăng tình hữu nghị và tạo nên một kỳ ASIAD đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.
Các vận động viên và huấn luyện viên được khuyến khích tham gia buổi lễ theo môn thi đấu chứ không theo màu cờ sắc áo để tăng tình hữu nghị và tạo nên một kỳ ASIAD đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.
Đây là buổi lễ đầy màu sắc tuyệt vời, âm nhạc rộn ràng và những tiết mục khiêu vũ cuồng nhiệt pha lẫn giữa nét văn hóa truyền thống phong phú của Indonesia.
Đây là buổi lễ đầy màu sắc tuyệt vời, âm nhạc rộn ràng và những tiết mục khiêu vũ cuồng nhiệt pha lẫn giữa nét văn hóa truyền thống phong phú của Indonesia.
Những màn biểu diễn ca nhạc hiện đại thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ của các nước.
Những màn biểu diễn ca nhạc hiện đại thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ của các nước.
Linh vật Chim thiên đường, tê giác 1 sừng và nai đảo Baween xuất hiện. Bộ 3 linh vật được cho là phản ánh sự đa dạng của Indonesia với chim thiên đường “Bhin Bhin” đại diện cho khu vực phía Đông của đất nước, tê giác 1 sừng “Ika” đại diện cho khu vực phía Tây và nai đảo Bawean “Atung” đại diện cho khu vực trung tâm.
Linh vật Chim thiên đường, tê giác 1 sừng và nai đảo Baween xuất hiện. Bộ 3 linh vật được cho là phản ánh sự đa dạng của Indonesia với chim thiên đường “Bhin Bhin” đại diện cho khu vực phía Đông của đất nước, tê giác 1 sừng “Ika” đại diện cho khu vực phía Tây và nai đảo Bawean “Atung” đại diện cho khu vực trung tâm.
Ca khúc
Ca khúc "Trên mây cao" do ca sỹ Isyana Saraswati của nước chủ nhà thể hiện. Bài hát mang tới thông điệp tình bạn đẹp cùng nhau vượt qua mọi gian khó.
Cũng để lại ấn tượng khó quên là màn biểu diễn đặc sắc của lực lượng vũ trang Indonesia.
Cũng để lại ấn tượng khó quên là màn biểu diễn đặc sắc của lực lượng vũ trang Indonesia.
Hai nhóm nhạc đình đám từ Hàn Quốc, IKon và Super Junior khuấy động bầu không khí lễ bế mạc ASIAD với những màn trình diễn đầy sôi động kết hợp với pháo hoa.
Hai nhóm nhạc đình đám từ Hàn Quốc, IKon và Super Junior khuấy động bầu không khí lễ bế mạc ASIAD với những màn trình diễn đầy sôi động kết hợp với pháo hoa.
Lá cờ và ngọn đuốc, hai biểu tượng thiêng liêng của ASIAD được chủ nhà Indonesia trao lại cho Trung Quốc, đất nước tổ chức đăng cai kỳ Á vận hội tiếp theo tại Hàng Châu vào năm 2022.
Lá cờ và ngọn đuốc, hai biểu tượng thiêng liêng của ASIAD được chủ nhà Indonesia trao lại cho Trung Quốc, đất nước tổ chức đăng cai kỳ Á vận hội tiếp theo tại Hàng Châu vào năm 2022.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm