Đến Côn Sơn - Kiếp Bạc, về với không gian hội tụ những giá trị đặc sắc của Di sản thế giới
Các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương tham gia Lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: Chuyên đề ANHP
Côn Sơn - Kiếp Bạc vốn được biết đến là không gian đặc biệt, nơi kết nối những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, quân sự, khảo cổ học và cảnh quan. Vì thế Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc Mùa Thu năm 2026 đã thể hiện được nhiều nét đặc sắc, riêng biệt, vươn cao vươn xa hơn đến với công chúng trong và ngoài nước.
Lễ hội của sự tưởng nhớ
Trong không gian Di sản thế giới, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc Mùa Thu năm 2026 không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống, mà còn là cơ hội để những giá trị của Côn Sơn - Kiếp Bạc được tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Lễ hội năm nay còn hướng tới việc đưa giá trị Di sản thế giới đến gần hơn với công chúng, du khách trong nước và quốc tế; kết nối bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Hải Phòng. Qua đó, Côn Sơn - Kiếp Bạc không chỉ được biết đến như một điểm đến lịch sử, tâm linh mà từng bước trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa có chiều sâu, nơi du khách có thể cảm nhận sự giao hòa giữa cảnh quan, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.



Các đại biểu và Nhân dân cùng du khách thập phương tham dự Lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: Chuyên đề An ninh HP
Vào sáng 26/9, trong không khí linh thiêng của núi rừng Côn Sơn, các đại biểu cùng Nhân dân và du khách thập phương ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cũng như long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026, cho biết: đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa của thành phố, là dịp để trân trọng, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và lòng tự hào dân tộc; đồng thời giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những bậc vĩ nhân có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Nguyễn Trãi không chỉ là một nhà quân sự, nhà chính trị tài ba mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất, người có công lớn đối với sự phát triển của văn học chữ Nôm, với "Quốc âm thi tập" là tập thơ Nôm sớm nhất còn lưu giữ được, một nhà tư tưởng lớn với triết lý nhân nghĩa xuyên suốt. Ông đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Dư địa chí…
Tư tưởng nhân nghĩa của ông gắn liền với nhân dân. Với Nguyễn Trãi, "yên dân" là cái gốc của mọi thắng lợi và nước muốn mạnh thì phải lấy dân làm gốc; ông từng đúc kết bài học "lật thuyền mới biết dân như nước". Tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, là bài học sâu sắc cho các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Từ lâu, trong tâm thức của đồng bào cả nước, Côn Sơn đã gắn liền với Nguyễn Trãi, với hình ảnh một vầng Sao Khuê lấp lánh trong lịch sử dân tộc Việt Nam", ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.
Nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa
Về với Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc Mùa Thu năm 2026, Nhân dân và du khách thập phương còn được mở rộng không gian lễ hội từ khu vực nghi lễ sang các hoạt động trải nghiệm văn hóa, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và quản bá điểm diễn ra tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu khai mạc tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại. Ảnh: Chuyên đề ANHP
Tại buổi khai mạc diễn ra vào sáng 26/9, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chia sẻ, sự kiện này sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9 đến 4/10. Thông qua đó, thành phố mong muốn kết nối di sản với văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phường; đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với Nhân dân và du khách, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, thu hút du khách và lan tỏa hình ảnh thành phố Hải Phòng giàu bản sắc, năng động, văn minh, thân thiện và mến khách.
Bởi Hải Phòng hôm nay đang phát triển mạnh mẽ, năng động và hội nhập. Thành phố có những lợi thế lớn về công nghiệp, cảng biển, logistics và thương mại; đồng thời sở hữu một kho tàng di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương phong phú.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (bìa phải), tham quan các gian hàng tại Tuần Văn hóa, Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại. Ảnh: Chuyên đề ANHP
"Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, một thành phố hiện đại không chỉ được nhận diện bởi những công trình mới hay những thành tựu về kinh tế; sức hấp dẫn và chiều sâu của thành phố còn được tạo nên bởi bản sắc văn hóa, ký ức lịch sử, con người và những giá trị riêng có được gìn giữ qua nhiều thế hệ", ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định.
Ngoài ra, thành phố còn xác định bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị di sản; phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa, gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường; xúc tiến thương mại phải góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân.
"Thành phố mong muốn Côn Sơn - Kiếp Bạc và các di tích thành phần của Di sản thế giới ngày càng trở thành những điểm đến văn hóa - lịch sử đặc sắc, hấp dẫn; hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, có bản sắc và khả năng kết nối; để du khách đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và thêm yêu mến vùng đất, con người Hải Phòng", Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.