Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/03/2026 - 22:57 (GMT+7)

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp

Dương Tươi
Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 thu hút đông đảo nghệ nhân và du khách tham gia. Tuy nhiên, trong phần thi giã bánh giầy, một đội thi đã phải dừng bước do gạo nếp đồ xôi không đạt yêu cầu.

Ngày 4/3, tại sân đá chùa Côn Sơn, Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 tổ chức Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp- Ảnh 1.

Hội thi thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân địa phương và du khách

Hội thi được tổ chức nhiều năm nay trong khuôn khổ lễ hội, hướng về Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời tri ân các bậc tiền nhân như Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Tam tổ Trúc Lâm. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên.

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp- Ảnh 2.

Hội thi năm nay thu hút hơn 150 nghệ nhân đến từ nhiều xã, phường của Hải Phòng

Hội thi năm nay thu hút hơn 150 nghệ nhân đến từ 16 xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm: Lê Thanh Nghị, Nguyễn Đại Năng, Mao Điền, Lê Đại Hành, Nam Sách, Thanh Miện, Phú Thái, Lai Khê, Gia Phúc, Hà Bắc, Hà Tây, Gia Lộc, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Kẻ Sặt, An Thành. Trong đó, có 15 đội dự thi gói bánh chưng và 6 đội tham dự thi giã bánh giầy.

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp- Ảnh 3.

Mỗi đội có 5 nghệ nhân mặc trang phục truyền thống gói 10 chiếc bánh trong vòng 15 phút

Phần thi gói bánh chưng diễn ra vào buổi sáng 4/3. Mỗi đội gồm 5 nghệ nhân mặc trang phục truyền thống, thực hiện gói 10 chiếc bánh trong 15 phút, gồm 5 bánh mặn (nhân đỗ xanh, thịt lợn, buộc 6 lạt) và 5 bánh chay (nhân đỗ xanh, buộc 4 lạt). Bánh được gói hoàn toàn bằng tay, không sử dụng khuôn. Sau khi hoàn thành, bánh được luộc trong thời gian 6 giờ bằng củi do Ban tổ chức chuẩn bị.

Đội thi phải dừng bước vì gạo nếp không đạt

Phần thi giã bánh giầy diễn ra vào 14h cùng ngày, mỗi đội có 6 nghệ nhân tham gia. Trong thời gian 50 phút, các đội phải hoàn thành các công đoạn đồ xôi, giã bánh và nặn 5 chiếc bánh giầy tròn, đều, đồng nhất về kích thước. Nguyên liệu sử dụng là gạo nếp đã được ngâm kỹ. Sau khi hoàn thiện, mỗi bánh được dán các chữ Hán Nôm "Phúc", "Lộc", "Thọ" màu đỏ.

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp- Ảnh 4.

Một đội đã phải dừng bước đầy tiếc nuối khi đồ xôi không thành công

Tuy nhiên, trong quá trình thi, đội thi số 01 (xã Gia Phúc) đã phải dừng phần thi khi phần gạo nếp đồ xôi không đạt tiêu chuẩn để tiếp tục giã bánh. Các thành viên trong đội buộc phải rời cuộc thi trong sự tiếc nuối.

Đội thi phải dừng cuộc thi giã bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì... gạo nếp- Ảnh 5.

Hội thi góp phần làm nổi bật nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương

Dù có sự cố đáng tiếc, hội thi vẫn diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách. Tiếng hò reo, khích lệ từ khán giả khiến không khí lễ hội thêm náo nhiệt, góp phần làm nổi bật nét đẹp văn hóa truyền thống trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận